Novavax đã chính thức thành ông lớn ngành vắc-xin thứ 3 của Mỹ tham gia đường đua vắc-xin thế hệ mới, nhắm thẳng vào Omicron, mà cụ thể là BA.4 và BA.5.
Trong khi các ca mắc COVID-19 đang có xu hướng giảm thì mới đây, sự xuất hiện của các biến chủng phụ của Omicron như BA.212.1, BA.4 và BA.5 khiến người ta lo lắng về khả năng dịch có thể tăng trở lại.
Nghiên cứu vừa công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) đã cho thấy khả năng thoát khỏi kháng thể trung hòa của 3 biến chủng phụ Omicron BA.2.12.1, BA.4 và BA.5 ở người được tiêm chủng đủ mũi và cả cựu F0 BA.1, BA.2.
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về biến thể Omicron mới gây dịch Covid-19 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỉ lệ tử vong cao hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định đây là tin giả.
Nghiên cứu lớn từ Anh quốc đã đưa ra câu trả lời về lời đồn rằng Omicron tuy gây ra triệu chứng nhẹ nhưng hết bệnh rồi thì Covid-19 kéo dài mới đáng lo.
Hiện tại biến thể "Omicron tàng hình" đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng, hơn cả bản gốc với những triệu chứng đường ruột điển hình.
Ngày 7/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi một số dòng phụ của biến thể Omicron, bao gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3.
Nguy cơ tái mắc COVID-19 ở những người từng nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện không đáng kể, và thấp hơn nhiều so với người nhiễm các biến thể khác.
Biến thể Omicron đang chiếm ưu thế ở Hà Nội và TP HCM trong khi chủng Delta vẫn đang lưu hành, do vậy F0 có thể mắc cả 2 chủng virus gây bệnh trong thời gian ngắn.
Trước giả thuyết cho rằng Omicron đang dẫn thế giới đến gần hơn với miễn dịch cộng đồng, các chuyên gia khẳng định Omicron hay các biến thể khác đều không có khả năng đó.