Triệt phá đường dây cá độ hơn 2000 tỷ đồng, bắt ông trùm Phạm Công Lộc ngay khi vừa từ Campuchia về nước
Cơ quan CSĐT đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng ngày 14/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cơ quan Công an xác định, Lộc là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2000 tỷ đồng trước đó đã bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, bóc gỡ...
Trước đó, ngày 16/11/2024, Công an quận Hải Châu (cũ) phối hợp cùng các đơn vị liên quan huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc - Ảnh: CA TP Đà Nẵng
Bước đầu, công an bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khanh, Trần Thanh Long, Trần Minh Sơn, Trần Minh Châu, Nguyễn Gia Phúc, Trần Trọng Đức, Hồ Gia Hân, Trần Hoài Nam (các đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tang vật vụ án mà công an thu giữ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng
Sau 6 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được đối tượng cầm đầu là Phạm Công Lộc nhưng do đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia, có nhiều mối quan hệ với các đối tượng cờ bạc tại đây và tiếp tục hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên việc bắt giữ đối tượng gặp không ít khó khăn. Đến đầu tháng 6/2025, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Phạm Công Lộc vừa từ Campuchia nhập cảnh về nước nên đã tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng phục vụ điều tra.