Triệt phá băng nhóm nghiện ma túy thực hiện nhiều vụ cướp ở vùng giáp ranh

MINH TUỆ,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn, nhóm 6 đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ cướp tài sản của người dân nhất là phụ nữ ở khu vực TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM. Tài sản chúng dùng bán để tiêu xài và sử dụng ma tuý…

Ngày 4/4, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Võ Hoàng Hôn (thường gọi là "Tâm", 19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Hồ Quang Vũ (thường gọi là  Bi "mập", 22 tuổi), Phạm Nguyễn Hiền Phương (thường gọi là Minh "đói", 26 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh (thường gọi là Minh "đen", 21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Trung Hiếu (thường gọi là Bi, 17 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Trung Tiến (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Triệt phá băng nhóm nghiện ma túy thực hiện nhiều vụ cướp ở vùng giáp ranh - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối ngày 28/3, tổ tuần tra của Công an phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng CLB Phòng chống tội phạm tổ chức tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 3 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở công an phường để xác minh.

Tại đây, ba thanh niên khai nhận: Hôn, Vũ, Phương đang kiếm con mồi để cướp tài sản ở khu vực. Cả 3 khai là thành viên của 1 nhóm cướp hoạt động vào ban đêm tại khu vực giáp ranh giữa TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương với quận Thủ Đức, TPHCM. Đồng thời, cả 3 khai thêm các đối tượng khác là Minh, Hiếu, Tiến. Công an đã nhanh chóng truy bắt thêm 3 đối tượng còn lại của nhóm cướp.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có nghề nghiệp, sống lang thang, nghiện ma tuý nên chúng lập nhóm để đi cướp ở khu vực TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Nhóm lên kế hoạch chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, mỗi người có 1 vai trò khác nhau. Thường thì nhóm nhắm tới những người phụ nữ đeo túi xách hoặc mang theo tài sản có giá trị trên người. Thậm chí, nếu nạn nhân bị cướp tìm cách chống đối, truy đuổi lại nhóm thì chúng sẵn sàng tấn công lại để tẩu thoát. Nhóm hoạt động vào ban đêm là chủ yếu. Bước đầu, nhóm đối tượng khai thực hiện hơn 10 vụ ở khu vực TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM.

Công an tình nghi chúng còn gây ra hàng chục vụ cướp tài sản khác ở khu vực. Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

Chia sẻ