Trí tuệ nhân tạo đe dọa vị thế của người thật trong ngành công nghiệp khiêu dâm

Tú Oanh ,
Chia sẻ

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của AI – trí tuệ nhân tạo, một loại diễn viên phim người lớn mới đang xuất hiện, đe dọa thay thế người thật.

Trong bối cảnh lo ngại Chat GPT sẽ khiến nhân viên văn phòng mất việc, những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng có thể khiến những nghệ sĩ giải trí xếp hạng X (18+) trở nên lỗi thời trong tương lai gần. Diễn viên khiêu dâm do AI tạo ra - sản phẩm máy tính có hình dáng, nói chuyện và trao đổi thông tin như người thật – mở ra vùng trời mới trong ngành công nghiệp khiêu dâm.

Trí tuệ nhân tạo đe dọa vị thế của người thật trong ngành công nghiệp khiêu dâm - Ảnh 1.

Theo Independent, trên nền tảng nhắn tin nhóm Discord, một cộng đồng có tên Unstable Diffusion đã được thành lập vào năm 2022 với mục đích “đào tạo AI để sản xuất phim khiêu dâm tốt hơn”. Tờ báo Anh cho biết hiện có lo ngại rằng những người xem phim khiêu dâm sẽ sớm thích những sản phẩm nhân tạo hơn người thật vì chúng có thể được lập trình để trở nên “hoàn hảo”, với vòng eo nhỏ và vòng một “khủng”.

Tuy nhiên, một số người sáng tạo nội dung 18+ cho rằng trò đùa về áp dụng AI trong phim người lớn bị phóng đại quá mức và họ không lo lắng về vấn đề sự nghiệp bị đe dọa.

“Bất cứ ai nghĩ rằng những hình ảnh phụ nữ khỏa thân nóng bỏng do AI tạo ra sẽ hủy hoại vị thế của phụ nữ trên OnlyFans (nền tảng mạng xã hội trả phí của Anh) đều hiểu sai bản chất của OnlyFans”, ngôi sao mạng xã hội Laura Lux tuyên bố trên Twitter vào cuối tháng 1.

Lux cho biết những người đăng ký xem nội dung 18+ của cô ấy thích kết nối cá nhân – điều mà các “ngôi sao” do AI tạo ra sẽ không thể đáp ứng được. Nhiều người dùng cũng thích những hình ảnh không hoàn hảo, bằng chứng là sự gia tăng của các video nghiệp dư và thực trạng xa lánh những bộ phim được sản xuất bài bản.

Cô nhấn mạnh mọi người không đăng ký OnlyFans của cô vì muốn nhìn thấy phụ nữ khỏa thân ngẫu nhiên nào đó. “Họ đăng ký OnlyFans của tôi vì họ muốn nhìn thấy tôi khỏa thân dựa trên mối liên hệ được hình thành bằng cách theo dõi tôi qua các nền tảng mạng xã hội khác. Những mối quan hệ thuộc về nhân vật do AI tạo ra sẽ không bao giờ thú vị bằng những mối quan hệ thuộc về một cô gái thật cho dù hình ảnh AI hoàn hảo hay hấp dẫn đến đâu”, Lux viết.

Trí tuệ nhân tạo đe dọa vị thế của người thật trong ngành công nghiệp khiêu dâm - Ảnh 2.

Laura Lux cho rằng ngôi sao khiêu dâm ảo không thể thú vị bằng người thật. Ảnh: IG.

Đồng nghiệp của Lux, Alex Sim-Wise, cũng tin rằng nỗi lo lắng về các ngôi sao khiêu dâm do AI cung cấp không kéo dài. Cô chỉ ra thực tế nhiều diễn viên 18+ đã sử dụng các yếu tố AI để khiến họ trông khác đi trong các bức ảnh và video mà không thực sự hiểu biết về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, theo Alex, mỗi khán giả đều có hình mẫu yêu thích riêng và những sáng tạo được vi tính hóa không thể kiểm soát được suy nghĩ của con người.

Nhà tình dục học Ness Cooper đồng tình với hai ý kiến trên. Cô nhận định trí tuệ nhân tạo không thể tái tạo sự phức tạp và sắc thái của tình dục con người.

“Tôi thực sự nghi ngờ việc sẽ có một bộ phim khiêu dâm thống trị tất cả, vì đó không phải cách bộ não của chúng ta hoạt động khi nói đến những tưởng tượng tình dục và hình ảnh khiêu dâm. Nói một cách đơn giản chúng ta khác nhau và tận hưởng những điều khác nhau”, cô khẳng định với Independent.

Trí tuệ nhân tạo đe dọa vị thế của người thật trong ngành công nghiệp khiêu dâm - Ảnh 3.

Alex Sim-Wise cho biết AI đã tồn tại trong ngành công nghiệp khiêu dâm nhưng không thể thay thế được người thật. Ảnh: IG.

Theo NY Post

Chia sẻ