Treo thưởng cho người bắt giết chó hoang, ban quản lý khu dân cư bị dư luận chỉ trích nặng nề vì thiếu văn minh

HY LI,
Chia sẻ

Một khu dân cư ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã đưa ra một thông báo khiến dư luận phẫn nộ.

Chúng ta luôn nói chó là bạn tốt của con người, nhưng gần đây lại có người muốn giết hại chúng để lấy tiền thưởng. 

Trang Kankanews đưa tin, những ngày gần đây, những người quản lý một khu dân cư tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông đã đưa ra thông báo với nội dung khuyến khích giết hại chó đi lạc, chó hoang. Kèm theo là một cơ chế trao thưởng, nếu ai giết chó hoang sẽ nhận được 200 NDT/con (khoảng 700 nghìn VND).

Theo đó, bởi vì có quá nhiều khiếu nại về việc nuôi chó không đúng quy định ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều người ở khu dân cư. Những người quản lý đã quyết định đưa ra một bảng thông báo liên quan đến việc nhân giống chó, xích khi dắt chó đi dạo,... và cả khuyến khích giết cho đi lạc, chó hoang.

Treo thưởng 700 nghìn để bắt giết chó hoang tại Quảng Đông, dư luận phẫn nộ vì sợ xuất hiện tình trạng cố ý trộm chó để sát hại - Ảnh 1.

Một phần của bảng thông báo gây tranh cãi.

Ngay khi thông báo được công bố, một làn sóng tranh cãi đã xảy ra. Có người cho rằng, hành vi như thế sẽ "dạy hư" những đứa bé, khiến chúng không biết cách yêu thương chăm sóc động vật. Cũng có rất nhiều người chỉ trích hành động này là không văn minh, thiếu nhân đạo. 

Một người đàn ông họ Trương sống tại khu dân cư này cho biết, chú chó Husky Sibir mà ông nuôi bấy lâu nay đã đi mất tích 1 tuần nay. Mặc dù đã báo cáo ngay khi phát hiện thú nuôi của mình đi lạc, nhưng ông vẫn luôn lo lắng, nhất là khi xuất hiện bảng thông báo "vô nhân đạo" trên. Ông Trương luôn lo lắng chú chó Husky Sibir của mình bị đối xử như chó hoang.

Treo thưởng 700 nghìn để bắt giết chó hoang tại Quảng Đông, dư luận phẫn nộ vì sợ xuất hiện tình trạng cố ý trộm chó để sát hại - Ảnh 2.

Chú chó Husky đi lạc của ông Trương.

Phóng viên liên lạc với bộ phận có trách nhiệm ở khu dân cư này thì được biết, bảng thông báo này không còn phù hợp nữa. Ý định ban đầu của họ là điểu chỉnh việc nuôi chó trong cộng đồng dân cư. Hiện tại, thông báo trên đã được rút lại tạm thời và xem xét lại các điều khoản. 

Nguồn: Kankanews

Chia sẻ