Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?

Ái Vi,
Chia sẻ

"Privilège du Blanc" là đặc quyền hiếm có, cho phép bảy phụ nữ thuộc các gia đình hoàng gia Công giáo mặc trang phục trắng khi diện kiến Giáo hoàng. Truyền thống này không chỉ tôn vinh đức tin mà còn thể hiện mối liên kết lịch sử giữa Vatican và các vương triều châu Âu.

Khi một phụ nữ diện kiến Giáo hoàng tại Vatican – nơi được xem là trái tim của Giáo hội Công giáo – nghi thức và trang phục luôn được quy định hết sức nghiêm ngặt. Theo truyền thống, tất cả phụ nữ, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia và hoàng tộc, đều mặc trang phục màu đen: váy dài kín đáo, tay dài và khăn voan đen trùm đầu – tượng trưng cho sự khiêm nhường và trang trọng trước Đức Thánh Cha.

Thế nhưng, có một ngoại lệ đầy thú vị – một đặc quyền được gọi là “privilège du blanc” (đặc quyền màu trắng). Đây là đặc ân mà chỉ một số rất ít phụ nữ trong hoàng gia Công giáo được phép nhận, cho phép họ mặc trang phục trắng toàn bộ – từ váy, áo đến khăn voan – khi diện kiến Giáo hoàng. Trên thế giới hiện nay, chỉ có đúng 7 người phụ nữ được hưởng đặc quyền này.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 1.

Privilège du blanc: Lịch sử và ý nghĩa

Xuất phát từ triều đại lâu đời của Giáo hoàng, privilège du blanc không chỉ là một quy ước xã hội, mà còn là biểu tượng sâu sắc của đức tin và sự kết nối đặc biệt giữa Tòa Thánh và các vương triều Công giáo.

Màu trắng trong đạo Công giáo mang ý nghĩa thuần khiết, thánh thiện và vinh dự – thường được dùng trong lễ rửa tội, lễ Phục sinh và trang phục của Đức Giáo hoàng. Khi một phụ nữ hoàng tộc được phép mặc trắng trước Giáo hoàng, điều đó không chỉ phản ánh vị thế cao quý mà còn là minh chứng cho truyền thống Công giáo sâu sắc của hoàng gia mà bà đại diện.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 2.

Tuy không có một văn bản chính thức nào liệt kê cụ thể, nhưng theo thực tiễn lịch sử và quy tắc bất thành văn, chỉ có các Vương hậu hoặc Vương phi của các hoàng tộc Công giáo còn tồn tại và được Tòa Thánh công nhận, mới được hưởng đặc quyền này.

7 người phụ nữ được hưởng privilège du blanc

1. Vương hậu Sofía của Tây Ban Nha

Là vợ của Vua Juan Carlos I, Vương hậu Sofía từng diện kiến năm đời Giáo hoàng và luôn được kính trọng bởi đức tin và phẩm hạnh của mình. Mặc dù xuất thân là Chính thống giáo, bà cải đạo sang Công giáo khi kết hôn, và được Vatican công nhận đặc quyền mặc đồ trắng từ sớm.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 3.

2. Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha

Là vợ của Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia không chỉ kế thừa vị trí Vương hậu mà còn kế thừa đặc quyền privilège du blanc từ mẹ chồng. Lần đầu tiên bà mặc trắng trước Giáo hoàng là vào năm 2014, sau khi chồng bà lên ngôi.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 4.

3. Vương hậu Paola của Bỉ

Sinh ra trong một gia đình quý tộc Ý và là vợ của Vua Albert II, Vương hậu Paola luôn được biết đến với phong thái trang nhã. Bà là người đầu tiên trong hoàng gia Bỉ được hưởng đặc quyền màu trắng sau khi nước này củng cố mối quan hệ với Tòa Thánh Vatican.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 5.

4. Vương hậu Mathilde của Bỉ

Là vợ của Quốc vương Philippe, Vương hậu Mathilde từng nhiều lần xuất hiện trong trang phục trắng khi diện kiến Đức Giáo hoàng Francis. Bà là một trong những Vương hậu trẻ tuổi nhất được ban đặc quyền này.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 6.

5. Vương phi Charlene của Monaco

Năm 2013, Vương phi Charlene – vợ của Thân vương Albert II của Monaco – được chính thức ban quyền mặc trắng, dù xuất thân không theo Công giáo. Việc bà cải đạo và sống gắn bó với hoàng gia Công giáo Monaco đã giúp bà nhận được vinh dự hiếm có này từ Vatican.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 7.

6. Đại công nương Maria Teresa của Luxembourg

Là vợ của Đại công tước Henri, Đại công nương Maria Teresa là một người Công giáo sùng đạo và thường xuyên tham dự các nghi lễ tôn giáo lớn. Từ năm 2000 đến nay, bà nhiều lần diện đồ trắng trong các buổi yết kiến Giáo hoàng.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 8.

7. Vương phi Marina của Napoli (dòng họ Savoy)

Marina Doria – vợ của Vittorio Emanuele, người thừa kế của hoàng triều Savoy – là một trường hợp đặc biệt. Dù Ý đã bãi bỏ chế độ quân chủ, nhưng Vatican vẫn công nhận dòng họ Savoy là hoàng tộc Công giáo lâu đời, cho phép bà Marina được hưởng đặc quyền này trong các buổi lễ trang trọng tại Vatican.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 9.

Những trường hợp không được hưởng đặc quyền

Không phải bất kỳ Vương hậu hay Công nương nào cũng được mặc trắng trước Đức Giáo hoàng, ngay cả khi họ theo Công giáo. Chẳng hạn:

- Vương hậu Máxima của Hà Lan, dù bản thân là người Công giáo, nhưng do hoàng gia Hà Lan theo đạo Tin Lành nên bà không có quyền hưởng đặc quyền này.

- Vương hậu Camilla của Anh – người theo Anh giáo – cũng luôn mặc đen khi gặp Giáo hoàng, thể hiện sự tuân thủ quy định truyền thống.

Trên thế giới chỉ có 7 phụ nữ được phép mặc trang phục màu trắng khi diện kiến Giáo hoàng, họ là ai?- Ảnh 10.

Ngay cả một số trường hợp hiếm hoi từng mặc trắng do nhầm lẫn, cũng đều bị truyền thông và Vatican nhẹ nhàng nhắc nhở, khẳng định sự nghiêm ngặt của nghi lễ này.

Sự linh hoạt trong thời hiện đại

Dưới thời Đức Giáo hoàng Francis – người nổi tiếng với phong cách giản dị và hiện đại – quy định trang phục đã có phần linh hoạt hơn. Tuy nhiên, các buổi diện kiến chính thức vẫn giữ nguyên nghi thức nghiêm cẩn.

Nhiều phụ nữ hoàng gia, dù có quyền mặc trắng, vẫn chọn mặc đen để thể hiện sự tôn trọng truyền thống – một lựa chọn được Vatican đánh giá cao.

Chia sẻ