Trẻ thèm đá bào giải nhiệt, mẹ mua máy về tự làm cực dễ với giá chưa đầy 150.000 đồng

Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Máy làm đá bào mini hiện được bán trên thị trường với giá rất rẻ, nhiều loại chỉ từ 100.000 đồng. Những loại này đều không cần đến pin hay sạc điện để hoạt động.

Trong thời tiết nóng nực hiện giờ, chẳng riêng các bé mà các mẹ và các bố đều sẽ thích mê ly đá bào mát rượi, kết hợp cùng si rô ngọt "lịm tim". 

So với đá bào mua ở ngoài, đá bào tự làm tại nhà sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, đồng thời không lo bị chảy nước hay đóng lại thành cục do nhiệt độ cao ngoài đường. Chỉ cần bỏ chưa đầy 150.000 đồng "đầu tư" 1 chiếc máy làm đá bào mini cầm tay và thêm khoảng vài chục nghìn để mua 1 chai siro, cả nhà sẽ được thoải mái thưởng thức món đá bào ngon tuyệt suốt cả hè.

Dưới đây là một số dòng máy làm đá bào mini giá rẻ mà các mẹ có thể dễ dàng tìm mua trên thị trường. Tất cả đều không cần đến pin hay sạc điện để hoạt động nên bố mẹ có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị điện giật hay bị hỏng do chập điện, việc vệ sinh máy cũng dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều.

Máy bào đá mini quay tay kèm ly nhựa Haixing

Giá tham khảo: 100.000 – 120.000 đồng/chiếc

Trẻ thèm đá bào giải nhiệt, mẹ mua máy về tự làm cực dễ với giá chưa đầy 150.000 đồng - Ảnh 2.

Một set đầy đủ bao gồm thân máy, nắp đậy, tay quay và cốc đựng trong suốt (mẹ có thể thay thế bằng ly thủy tinh hoặc bát sứ tùy ý). Phần tay quay được gắn với nắp đậy bằng trục lò xo.

Máy có kích cỡ 15,5x15,5x25cm, trọng lượng khá nhẹ chỉ 660g. Dung tích ly lên tới 320ml, đủ để làm từ 1-2 suất đá bào phục vụ bé yêu. Lưỡi dao bào đá được làm bằng chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài được làm bằng nhựa PP cao cấp an toàn cho sức khỏe. Theo nhận xét của một số người dùng, máy có chất lượng khá ổn, lưỡi dao bén và dễ bào.

Máy xay đá cầm tay Sala

Giá tham khảo: Từ 115.000 – 175.000 đồng/chiếc.

Trẻ thèm đá bào giải nhiệt, mẹ mua máy về tự làm cực dễ với giá chưa đầy 150.000 đồng - Ảnh 4.

Tương tự như máy bào đá Haixing, máy xay đá cầm tay Sala sở hữu lưỡi dao bằng thép không gỉ, vỏ ngoài làm bằng nhựa PP cao cấp. Phần tay quay được gắn ở bên hông thay vì gắn trên nắp máy, đá bào sau khi xay sẽ rơi trực tiếp xuống đáy, không lo bị văng hay tràn ra ngoài như Haixing.

Máy có kích cỡ 15x20cm, không chiếm diện tích và dễ rửa sạch.

Máy bào đá đa năng Tashuan

Giá tham khảo: Từ 125.000 đồng/chiếc.

Trẻ thèm đá bào giải nhiệt, mẹ mua máy về tự làm cực dễ với giá chưa đầy 150.000 đồng - Ảnh 6.

Sản phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo 2 tính năng ưu việt của máy Haixing (tay quay gắn trên nắp) và Sala (khay đựng đóng kín). Một set đầy đủ bao gồm thân máy, nắp trục tay quay, ly chứa và khuôn nhựa để bào đá. Máy có kích thước nhỏ gọn 16,5x14,2x29,5cm, trọng lượng 700g.

Trẻ thèm đá bào giải nhiệt, mẹ mua máy về tự làm cực dễ với giá chưa đầy 150.000 đồng - Ảnh 7.

Lưỡi dao được làm từ thép nhập khẩu, độ bén cao, có thể điều chỉnh và cắt được nhiều góc độ lớn nhỏ khác nhau. Vỏ máy làm từ nhựa ABS an toàn cho người dùng.

Ngoài công dụng chính là bào đá, sản phẩm này còn có thể xay, cắt rau củ quả thành hình bông hoa hoặc cắt lát, xay các loại đậu. Hết hè, mẹ vẫn có thể tận dụng sản phẩm này để phục vụ việc nội trợ thay vì "bỏ không" như 2 sản phẩm kể trên.  

Chia sẻ