Trẻ hóa làn da bằng công nghệ hiện đại

,
Chia sẻ

Với những tiến bộ của khoa học, việc can thiệp để bạn có được diện mạo trông trẻ hơn từ 5-10 tuổi đã không còn là điều quá xa vời.

Làn da của chúng ta là một cơ quan rất đặc biệt của cơ thể vì được cấu tạo bởi các loại mô đặc biệt. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, khi bước qua tuổi 25 khả năng sản sinh tế bào mới của da giảm dần và da dễ mất nước. Điều này ảnh hưởng đến các rào chắn của biểu bì, dẫn đến sự hư hỏng các sợi collagen và elastin, làm giảm chức năng tái tạo da. Kết quả là da bắt đầu hình thành các nếp nhắn và vết chân chim - những dấu hiệu đặc trưng của quá trình lão hóa da.

Bên cạnh đó, các yếu tố như: di truyền, sự thay đổi tất yếu về hormone ở thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh... các tác nhân từ bên ngoài như: ánh nắng mặt trời, sự ô nhiễm môi trường... cùng các hành vi như hút thuốc lá, uống rượu... cũng khiến cho việc sản xuất các gốc tự do trong cơ thể gia tăng, làm đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Dựa trên những đặc điểm lão hóa này, khoa học thẩm mỹ đã tìm ra những cách thức để giúp bạn trẻ ra nhờ việc "khắc chế" các nếp nhăn:

Tiêm Botox: Botox là một hóa chất có nguồn gốc từ độc tố do vi khuẩn yếm khí có tên clostridium botulinum sản sinh ra. Từ lâu, trên thế giới, người ta đã sử dụng độc tố botulinum trong điều trị các bệnh lý về nội thần kinh như: bại liệt, cứng cơ do tai biến mạch máu não, rối loạn rung cơ... Đặc biệt, trong những năm gần đây, Botox đã được sử dụng rộng rãi trong chuyên khoa thẩm mỹ để xóa nếp nhắn nằm ngang giữa trán, nếp nhăn giữa chân mày, các nếp nhăn ở đuôi mắt, xóa rãnh nhăn giữa mũi và miệng, các nếp nhăn quanh miệng, các đường nhăn ở cổ và cằm... Để xóa các vết nhăn, các bác sĩ sẽ tiêm Botox vào dưới da, nơi vết nhăn bằng một loại kim tiêm cực nhỏ. Ngay sau khi tiêm, người được tiêm có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Dưới tác dụng của thuốc, vài ngày sau, các cơ gây nếp nhắn sẽ suy yếu, chúng bị tê liệt và các vết nhắn sẽ dần dần biến mất.

Tuy nhiên, Botox không hiệu quả khi xóa các rãnh nhăn sâu do co rút cơ, do đó, thuốc chỉ thích hợp với lứa tuổi từ 25 đến 65. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hiệu quả điều trị nếp nhắn của Botox có thể kéo dài khoảng 4-5 tháng.

Trẻ hóa da bằng tia laser: Trong cơ thể, collagen có tác dụng giúp nâng đỡ làn da. Khi tuổi tác càng cao, lương collagen sẽ giảm đi, các cơ bám da mặt bị co kéo, tạo ra các rãnh và nếp nhắn. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng, môi trường ô nhiễm cũng khiến da bị lão hóa nhanh do bị nhiễm độc qua bụi, không khí...

Hiện nay, với công nghệ laser, làn da bị lão hóa có thể được cải thiện và khôi phục. Khi chiếu vào da, năng lựợng Laser đi xuyên qua da, vào tận đến lớp bì, kích thích nguyên bào sợi tăng sinh collagen, tăng sợi đàn hồi và các protein khác, từ đó sẽ làm đầy dần lớp collagen bên dưới da, đồng thời tác động làm da co lại, săn chắc hơn. Da căng hơn nên mượt mà hơn, các vết nhăn sẽ mờ dần. Ưu điểm của phương pháp trẻ hóa da này là an toàn, không cần phẫu thuật và không mất thời gian nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do công nghệ này nhằm kích thích cơ thể tự sản sinh ra collagen bù lại số đã bị giảm dần do lão hóa nên để đạt hiệu quả cần có thời gian và phải điều trị theo loạt liên tục. Mỗi loạt trị liệu thường cần 4-6 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 tháng...

Căng da mặt: Đây là phẫu thuật xóa nếp nhăn, căng da chùng, da lão hóa vùng mặt. Có nhiều phương pháp căng da như: Căng da cổ điển, căng da bằng chỉ (các loại chỉ được sử dụng cho căng da mặt như Serder 1994, Aptos 1999, Fourmier 2002, Heznandez 2002), căng da phẫu thuật tối thiểu...

Trong đó, phương pháp căng da phẫu thuật nội soi là phương pháp hiện đại, ít gây sang chấn nên được chỉ định rộng rãi cho nhiều đối tượng. Người trưởng thành nếu chùng da ở mức độ vừa đều có thể sử dụng phương pháp này để làm căng da mặt. Để thực hiện căng da mặt bằng phẫu thuật nội soi, các bác sỹ sẽ dùng dụng cụ nội soi để phẫu thuật bóc tách giải phóng da chùng, làm căng tổ chức mô đệm đỡ dưới da mà không làm tổn thương thần kinh, không gây biến dạng mặt. Sau phẫu thuật, hiện tượng sưng nề, bầm tím tại chỗ ít và thường hết sau khoảng 15-45 phút tùy thuộc vào từng vị trí căng da.

Tuy nhiên, da cũng là một bộ phận của cơ thể. Do vậy, sự lão hóa của da cũng nằm trong "quy luật" lão hóa chung của con người. Để "chống lại" sự lão hóa này, ngoài các can thiệp để "cải biến" làn da của mình, bạn còn cần có một chế độ lao động, nghỉ ngơi hợp lý, tránh nhưng căng thẳng không cần thiết. Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống giàu vitamin và muối khoáng sẽ giúp làn da luôn căng mịn và tăng được tính đàn hồi.

Theo Thế giới phụ nữ

Chia sẻ