Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trước thực trạng việc trẻ em bị xâm hại diễn ra khắp mọi nơi khiến không ít phụ huynh hoang mang, lo lắng, một lớp học võ tự vệ miễn phí đã được mở ra nhằm giúp trẻ em ứng phó khi bị xâm hại đã thu hút hàng chục em nhỏ tham gia.

Cứ vào khoảng 19h30 mỗi tối 3, 5, 7 tại lầu 2 của Trung tâm thể thao Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận) lại tràn ngập tiếng cười nói của những đứa trẻ đang tập tành học võ. Hơn một tháng nay, lớp học võ tự vệ miễn phí do cascadeur Phi Ngọc Ánh mở ra nhằm giúp trẻ em tự bảo vệ bản thân khi gặp tình huống xấu đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các bậc phụ huynh.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 1.

Lớp học được mở mỗi tối 3-5-7 trong tuần hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 2.

Dù mới bị tai nạn giao thông nhưng cascadeur Phi Ngọc Ánh vẫn đều đặn đến lớp để hướng dẫn các em nhỏ luyện tập

Từ những ngày đầu thành lập, khi lớp học chỉ với hơn chục trẻ thì đến nay, có lúc lên đến hơn 70 học viên tham gia. Các em đa phần ở độ tuổi từ 4-10 tuổi, có em lên đến 18 tuổi vẫn được tham gia lớp học.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 3.

Thấy cô giáo bị đau chân, nhiều em nhỏ đã đến hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với cô

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 4.

Những động tác đơn giản, khởi động cơ thể được tiến hành đầu mỗi buổi tập

Chia sẻ về ý tưởng thành lập lớp học, Ngọc Ánh cho biết: "Nhiều phụ huynh cứ nghĩ là trẻ còn nhỏ thì không nên học võ, đến lúc xảy ra chuyện rồi thì mới thấy hối hận. Việc giúp trẻ có được những kỹ năng cơ bản để thoát khỏi kẻ xâm hại, tự bảo vệ mình khi xảy ra sự cố là điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt, trước thực trạng hiện nay có quá nhiều vụ xâm hại tình dục, bạo lực học đường diễn ra".

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 5.

Một huấn luyện viên đang hướng dẫn cách nhào lộn để phòng vệ

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 6.

Lớp học còn có sự tham gia của các em khuyết tật.

Đến với lớp học, các em nhỏ sẽ được học cách xử lý tình huống, cách thoát thân và cầu cứu khi rơi vào các trường hợp như: xâm hại tình dục, bắt cóc, bạo lực… Những động tác tự vệ cơ bản cũng được thầy cô hướng dẫn một cách cụ thể.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 7.

Một bé gái đang được HLV chỉ cách nhào lộn

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 8.

Bé Phương (8 tuổi) được mẹ chở đi học võ mỗi tối 3-5-7, bé rất thích lớp học, cứ sợ trễ giờ nên hối mẹ đi từ rất sớm

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 9.

Các bậc phụ huynh cũng đến lớp học để theo dõi các con mình tập luyện

"Vì dạy cho các em nhỏ nên lớp học chủ yếu giúp các em ứng biến một cách nhanh nhẹn, thông minh khi gặp sự cố. Các em rất hiếu động, nhưng khi tập luyện thì rất ngoan, đó cũng là một động lực để Ánh cùng các đồng nghiệp duy trì lớp học", Ngọc Ánh chia sẻ.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 10.

Một bé gái hăng say luyện tập

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 11.

Các em nhỏ tham gia lớp học rất nghiêm túc

Toàn bộ kinh phí để duy trì lớp học đều do Ngọc Ánh và nhóm cascadeur Quốc Thịnh ủng hộ từ tiền cá nhân. "Do có nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi cũng muốn cho con học võ mà không đủ điều kiện. Với mong muốn giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về tầm quan trọng của việc dạy con cái những kỹ năng tự vệ cơ bản, Ánh cũng mong muốn cha mẹ hãy yêu thương, quan tâm đến con cái mình nhiều hơn để hiểu và đồng hành cùng con mỗi ngày", Ngọc Ánh tâm sự.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 12.

Không khí của lớp học luôn vui vẻ bởi sự nhiệt huyết, tận tình của các huấn luyện viên

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 13.

Những cử chỉ ngộ nghĩnh, đáng yêu luôn luôn xuất hiện trong lớp học

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 14.

Nhiều em nhỏ đến tham gia học võ còn có thêm rất nhiều bạn mới

Đến với lớp học của cascadeur Ngọc Ánh, không chỉ có những trẻ em tham gia mà còn có rất nhiều các bậc phụ huynh cũng hào hứng luyện tập cùng con. Các động tác tự vệ cơ bản, gần gũi đã kết nối những người tham gia lớp học lại với nhau. Những đứa trẻ cứ thế tập tành những động tác cơ bản rồi thỏa chí cười đùa vui vẻ mỗi khi học một động tác mới từ các thầy cô.

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 15.

Hiện lớp học có 7 huấn luyện viên thay phiên nhau giảng dạy cho các em nhỏ

Trẻ em hào hứng với lớp học võ tự vệ miễn phí của cô giáo cascadeur xinh đẹp - Ảnh 16.

Nụ cười hồn nhiên của một bé gái khi bị té ngã trong quá trình luyện tập

Bé Xuân Nhi hào hứng kể: "Từ khi tham gia lớp học con rất vui, con được gặp thêm nhiều bạn mới, các thầy cô ở đây rất nhiệt tình. Con muốn học võ thật giỏi để sau này có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ bố mẹ của con khỏi người xấu".

Chia sẻ