Trẻ có lông mọc tua tủa khắp người, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này

HH,
Chia sẻ

17 trẻ ở miền Nam Tây Ban Nha xuất hiện các triệu chứng của căn bệnh hypertrichosis, hay thường được gọi là hội chứng người sói, werewolf syndrome, sau khi dùng nhầm thuốc chống rụng tóc cho người lớn.

Nhiều trẻ mắc hội chứng người sói do dùng phải thuốc chống rụng tóc cho người lớn gây chấn động dư luận

Mới đây, một sự cố y khoa đáng tiếc vừa xảy ra ở miền Nam Tây Ban Nha. Theo đó, hãng dược mỹ phẩm trong quá trình đóng gói sản phẩm đã dán nhầm nhãn thuốc dẫn đến một số trẻ sử dụng thuốc chống trào ngược dạ dày thì nhầm thành sử dụng thuốc chống rụng tóc cho người lớn. Hậu quả là có 17 trẻ đã xuất hiện các triệu chứng của căn bệnh hypertrichosis, hay thường được gọi là hội chứng người sói - werewolf syndrome.

Trẻ có lông mọc tua tủa mãi không rụng, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này - Ảnh 1.

Nhiều trẻ mắc hội chứng người sói do dùng thuốc chống rụng tóc cho người lớn gây chấn động dư luận.

Theo lời phàn nàn của một bà mẹ, cô không hiểu sao em bé 6 tháng tuổi nhà mình càng ngày càng mọc nhiều lông tơ, trong khi đáng lẽ sẽ rụng dần sau khi trẻ được sinh. Một bà mẹ bỉm sữa khác cũng đã chạy đôn đáo khắp nơi và hỏi rất nhiều bác sĩ để tìm nguyên nhân tại sao em bé 3 tháng tuổi của mình bị như vậy. Các bác sĩ chẩn đoán đủ kiểu, có người thì cho rằng đó là một căn bệnh về gen, có người thì quy cho vấn đề trao đổi chất của bé.

Sau khi cơ quan quản lý y dược và thiết bị y tế Tây Ban Nha AEMPS vào cuộc, họ đã tìm ra một điểm chung của các bé này. Chúng đều đã và đang sử dụng một loại thuốc chống trào ngược dạ dày, của một hãng dược phẩm có nhà máy sản xuất tại Malaga, miền nam nước này. Điều tra sâu hơn thì phát hiện ra nguồn thuốc của hãng này là từ Ấn Độ và khi mua về trong lô sỉ vẫn đúng bao bì. Vấn đề là khi họ chia nhỏ ra để bán lẻ thì người phụ trách đóng gói sản phẩm đã sử dụng nhầm vỏ bao bì khác. Thế là nhãn của loại thuốc chống trào ngược dạ dày, omeprazole, lại bị dán vào loại thuốc chống rụng tóc, minoxidil.

Trẻ có lông mọc tua tủa mãi không rụng, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này - Ảnh 3.

Với những trẻ đang bị hội chứng người sói, các nhà chức trách thông báo chỉ cần ngừng sử dụng thuốc thì hội chứng sẽ thuyên giảm và biến mất sau một thời gian.

Công ty dược phẩm này đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau đó khi không đạt đủ tiêu chuẩn quản lý trong việc sản xuất thuốc. Họ có 6 tháng để sửa sai, nếu không thì sẽ bị tước giấy phép sản xuất dược phẩm. Với những trẻ đang bị hội chứng người sói, các nhà chức trách thông báo chỉ cần ngừng sử dụng thuốc thì hội chứng sẽ thuyên giảm và biến mất sau một thời gian. Họ cũng cho biết điều đáng lo nhất khi sử dụng sai loại thuốc này là khả năng có các vấn đề về tim mạch ở trẻ chứ không phải là có quá nhiều lông.

Vậy, hội chứng người sói hypertrichosis thực sự là gì?

Trẻ có lông mọc tua tủa mãi không rụng, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này - Ảnh 4.

Nguyên nhân dẫn đến hội chứng người sói

Theo Healthline, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng người sói. Hội chứng người sói bẩm sinh có thể lây lan đến cả gia đình, từ đời này sang đời khác. Nguyên nhân được gây ra bởi các gen kích thích mọc lông tóc trở nên hoạt động bất thường.

Ở những người mắc hội chứng người sói bẩm sinh, những gen này được kích hoạt khi thai nhi nằm trong bụng mẹ. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tuy nhiên, hội chứng người sói có thể phát triển nhiều hơn do mắc phải các nguyên nhân sau đây:

- Suy dinh dưỡng.

- Chế độ ăn uống kém hoặc rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần kéo dài.

Trẻ có lông mọc tua tủa mãi không rụng, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này - Ảnh 6.

Chế độ ăn uống kém hoặc rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần kéo dài có thể là nguyên nhân dẫn đến hội chứng người sói.

- Sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống rụng tóc, thuốc ức chế miễn dịch và steroid androgenic.

- Ung thư và đột biến tế bào.

- Bệnh tự miễn và nhiễm trùng gây ảnh hưởng đến làn da.

- Có thể mắc hội chứng porphyria cutanea tarda, khiến da cực kỳ nhạy cảm với tia UV, có thể gây ra hội chứng người sói.

Triệu chứng, dấu hiệu của hội chứng người sói

Triệu chứng chủ yếu là sự xuất hiện ngày càng dày đặc lông tóc hơn bình thường so với tuổi tác, chủng tộc, giới tính. Đặc biệt, lông có thể mọc ở những khu vực khác bình thường thì bạn hoàn toàn nên e ngại về hội chứng này.

Trẻ có lông mọc tua tủa mãi không rụng, nguyên nhân rất có thể là do mắc hội chứng đáng sợ này - Ảnh 7.

Triệu chứng chủ yếu là sự xuất hiện ngày càng dày đặc lông tóc hơn bình thường so với tuổi tác, chủng tộc, giới tính.

Điều trị hội chứng người sói như thế nào?

Hội chứng người sói hiện tại không có cách chữa. Nguy cơ mắc bệnh giảm xuống bằng cách tránh dùng một số loại thuốc như thuốc minoxidil.

Điều trị hội chứng người sói thông qua việc cạo bỏ lông có thể sử dụng đến các cách:

- Dùng dao cạo râu.

- Hóa chất tẩy lông.

- Waxing.

- Nhổ lông.

Tất cả chỉ là giải pháp tạm thời, có thể gây kích ứng da đau đớn, khó chịu. Trên một số bộ phận của cơ thể, các phương pháp này không dễ dàng thực hiện được. Phương pháp điều trị lâu dài cho hội chứng người sói là sử dụng điện phân và phẫu thuật laser.

(Theo Medicalnewstoday, Healthline)

Chia sẻ