Trang Trần bênh NSND Anh Tú và chỉ trích vợ Xuân Bắc "hồ đồ, bánh bèo vô dụng"

Pa Dun,
Chia sẻ

Người mẫu Trang Trần còn nhắn gửi tới vợ NSƯT Xuân Bắc: "Bớt hồ đồ, bánh bèo vô dụng để cho ông xã được sang".

Những ngày qua, sự việc vợ danh hài Xuân Bắc livestream tố cáo NSND Anh Tú chèn ép trong quá trình giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã trở thành đề tài gây chú ý trong dư luận. Không chỉ fan hâm mộ, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm thái độ của mình với vụ việc.

Mới đây, người mẫu Trang Trần - cựu sinh viên trường và cũng là học trò của NSND Anh Tú và giảng viên Hồng Nhung đã lên tiếng về câu chuyện này.

Dòng trạng thái khá dài của Trang Trần chủ yếu để bênh vực NSND Anh Tú và phê phán chị Nhung (vợ Xuân Bắc). Chị cho biết, thời điểm theo học tại trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội thì NSND Anh Tú đã trực tiếp đứng lớp còn chị Hồng Nhung mới ra trường và đang là trợ giảng cho môn hình thể.

Trang Trần bênh NSND Anh Tú và chỉ trích vợ Xuân Bắc hồ đồ, bánh bèo vô dụng - Ảnh 1.

Dưới góc độ là một cựu sinh viên của trường, Trang Trần khẳng định mình coi Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - NSND Anh Tú như người cha, người thầy được nhiều thế hệ học sinh kính nể.

"Thầy của tôi - cũng như một người cha của tôi. 14 năm là giảng viên của trường và thầy chưa bao giờ sân si. Tôi cũng từng là sinh viên và chắc chắn 3 khóa trước và sau tôi ai cũng kính nể thầy như một người cha. Thầy chính là người dạy tôi và các sinh viên: Học làm người trước khi học làm nghề", Trang Trần chia sẻ.

Người mẫu cho rằng, với những gì cô biết về NSND Anh Tú thì chắc chắn anh không phải là người như trong đoạn livetream mà chị Nhung chia sẻ.

Ngoài những lời bênh vực cho NSND Anh Tú, Trang Trần còn tiết lộ câu chuyện mâu thuẫn giữa chị và bà xã danh hài đất Bắc. Người mẫu Trang Trần cũng đánh giá chị Nhung "hồ đồ" trong chuyện này.

Trang Trần bênh NSND Anh Tú và chỉ trích vợ Xuân Bắc hồ đồ, bánh bèo vô dụng - Ảnh 2.

Theo lời kể của Trang Trần, chị từng bị chính chị Nhung đuổi khỏi lớp học và yêu cầu nhà trường đuổi học. "Tôi còn nhớ như in lúc chị (chị Hồng Nhung -pv) xúc phạm một sinh viên năm nhất như tôi vào một buổi sáng, lúc 9 giờ trong tiết học giải phóng hình thể. Gương mặt chị thảng thốt tuyên bố cho tôi nghỉ học. Ban giám hiệu ngày đó là thầy Xuân Yến và cô Vân Anh đã công bằng lắm, tôi không sai lý do gì đuổi học tôi", Trang Trần chia sẻ.

Người mẫu Trang Trần cũng cho biết, nhiều năm qua đi cô vẫn không quên câu mà chị Hồng Nhung đã nói: "Chân dài người mẫu làm được gì".

Không chỉ khẳng định sự tin tưởng với NSND Anh Tú, Trang Trần còn gửi lời thách thức tới bà xã Xuân Bắc. Chị cũng khuyên bà xã Xuân Bắc bớt "hồ đồ, bánh bèo vô dụng để cho ông xã được sang".

Trước chia sẻ của Trang Trần, nhiều người cho rằng trước khi vụ việc được làm sáng tỏ thì những câu chuyện ngoài lề của người ngoài cuộc càng làm cho dư luận và truyền thông mù mờ hơn mà thôi.

Chia sẻ