Trầm trồ cảnh nữ công an mặc thường phục khống chế đối tượng nghiện hút giữa phố, nhan sắc càng gây chú ý

Minh Khôi,
Chia sẻ

Thấy một người có biểu hiện nghiện ma túy, quấy nhiễu tiểu thương, nữ thượng úy công an phường ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã cùng tham gia truy đuổi, khống chế tên này ngay giữa phố.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái trẻ tham gia khống chế, bắt giữ người vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến nhiều người nể phục.

Nữ công an xinh đep quật ngã tên nghiện trên phố

Mặc dù cô gái trong đoạn clip ngắn được đăng tải chỉ mặc thường phục, bịt khẩu trang nhưng nhiều người nhận định đó là một "nữ chính" xinh đẹp nên liên tục tìm hiểu thông tin về chị.

Khoảnh khắc nữ công an mặc thường phục khống chế tên nghiện giữa phố, nhan sắc ngoài đời gây bất ngờ hơn - Ảnh 2.

Nữ công an mặc thường phục xông vào quật ngã tên nghiện.

Chỉ trong chốc lát, cư dân mạng đã tìm ra nữ chính trong bài đăng trên là thượng úy Phạm Thị Phương Thảo, hiện đang công tác tại Công an P.Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Khoảnh khắc nữ công an mặc thường phục khống chế tên nghiện giữa phố, nhan sắc ngoài đời gây bất ngờ hơn - Ảnh 3.

Chân dung nữ Thiếu uý dũng cảm và rất xinh đẹp

Trao đổi với Thanh Niên, thượng úy Thảo cho biết, vào tối 21/8, khi hết ca trực, chị về nhà thay thường phục để đi chợ. Khi đi đến chợ Phan Đình Phùng (P.Thành Nhất), chị Thảo phát hiện có một người đàn ông cầm theo 2 que sắt chạy bộ giữa phố. Sau đó, người này rẽ vào một con hẻm để trốn tránh lực lượng chức năng đang đuổi theo.

Ngay lập tức, thượng úy Thảo dừng xe, chạy vào con hẻm đối tượng vừa rẽ vào và cùng tham gia truy đuổi, khống chế, đưa đối tượng về Công an P.Thành Nhất.

Theo thượng úy Thảo, đối tượng trên có biểu hiện nghiện ma túy. Chiều 21/8, người này đến đi loanh quanh chợ Phan Đình Phùng quấy nhiễu các tiểu thương nên Ban Quản lý chợ Phan Đình Phùng và lực lượng trật tự đô thị tại đây phát hiện, truy đuổi.

Chị Thảo cho biết thêm, trước đây chị từng học võ nên không ngại những trường hợp khẩn cấp như trên.

Hiện công an phường Thành Nhất cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan đến vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ