TP.HCM: Xuất hiện nhóm phụ nữ đoán bệnh, dụ mua thuốc bằng cách xem bói

Phi Phụng – Cao Khẩm,
Chia sẻ

Một nhóm phụ nữ dụ dỗ xem chỉ tay, đoán bệnh và chào mời mua thuốc dân gian xuất hiện tại TP. HCM gần đây khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Thời gian gần đây, tại các khu vực thuộc địa bàn quận 4 (TP. HCM) xuất hiện một nhóm phụ nữ gồm 6 người, khoảng từ 35 – 50 tuổi chuyên mời chào người dân mua những gói được cho là thuốc y học cổ truyền, chuyên trị bệnh xương khớp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nếu khách hàng không mua, họ sẽ dụ dỗ xem bói chỉ tay và khăng khăng khẳng định rằng, khách hàng đang bị một căn bệnh nào đó và buộc phải mua thuốc của họ thì mới mong khỏi bệnh.

Theo thông tin một số người dân tại các tuyến đường thuộc quận 4 phản ánh, chúng tôi dò tìm thông tin về nhóm người này. Trưa 27/8, nhóm người này đang "hành nghề" tại giao lộ Đoàn Văn Bơ và Hoàng Diệu.

lừa đảo
Nhóm phụ nữ đoán bệnh, dụ mua thuốc bằng cách xem bói chỉ tay.

Tại đây, chúng tôi bắt gặp hai người phụ nữ trong nhóm đang mời chào chị Nguyễn Thị Kim Hoa (40 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, quận 4) mua một loại thuốc được cho là đặc trị bệnh xương khớp. Chị Hoa cho biết, khi chị từ chối mua, hai người phụ nữ này bày trò xin xem chỉ tay và quả quyết rằng chị đang có bệnh về xương khớp. “Họ ra sức thuyết phục tôi mua vì họ nói rằng thuốc của họ rất tốt. Họ còn xem chỉ tay và nói rằng tôi đang có nhiều dấu hiệu bị bệnh về xương nên thường xuyên mệt mỏi khi đi lại. Tôi thấy có linh cảm không tốt và nghi ngờ về họ nên đã từ chối” - chị Hoa nói.

lừa đảo


lừa đảo
Chị Hoa được nhóm phụ nữ lạ chào mời mua thuốc.

Tương tự như chị Kim Hoa, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Tất Thành) cho biết, khi bà đang nấu nước tại quán thì gặp nhóm người này đến chào mời mua thuốc. Bà Hồng cho biết, ban đầu nhóm người này còn quát mắng bà vì không chịu mua thuốc và lắng nghe họ nói. Bà chưa tin ngay nên đã cho họ xem chỉ tay và được chẩn đoán là bị bệnh xương khớp. Do họ nói đúng căn bệnh mình đang mắc phải, bà Hồng đã bỏ ra 90.000 đồng mua 3 thang thuốc của họ để dùng. Tuy nhiên, đến chiều các con của bà đi làm về, hay tin bà bị nhóm người này dụ dỗ mua thuốc nên đã không cho bà dùng.

lừa đảo
Mẫu thuốc mà nhóm phụ nữ đã bán cho bà Hồng.

lừa đảo
Chị Kim Nga (43 tuổi, con bà Hồng) giãi bày: “Tôi vô cùng lo lắng khi biết tin mẹ tôi mua thuốc của nhóm người này. Bà bị bệnh xương khớp thật và đang điều trị theo thuốc của bác sĩ nên chúng tôi không cho bà dùng thuốc này”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm phụ nữ này có tất cả 6 người và hiện đang hành nghề tập trung tại Quận 4. Tuy nhiên, cách hành nghề lạ thay dựa vào xem bói chỉ tay chuẩn đoán bệnh, cách chào mời khách hàng kì lạ đã khiến nhiều người dân cảm thấy bất an và tránh xa nhóm người này.

lừa đảo
Cả nhóm ngồi tại một quán bánh tráng trộn trên đường Hoàng Diệu.

lừa đảo
Nhóm này chủ yếu hoạt động trên địa bàn quận 4.
Chia sẻ