TP.HCM: Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, người đàn ông bị cướp tấn công nguy kịch

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trên đường về nhà, người đàn ông rút điện thoại ra nghe thì bị hai thanh niên từ sau lao đến giật lấy. Nạn nhân cố đuổi theo giành lại liền bị các đối tượng đạp nhào xuống đường, chấn thương nặng.

BS Bùi Tấn Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, khuya 15/1, nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân bị chấn thương rất nặng.

Người đàn ông vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, nguy kịch vì cướp tấn công.

Bệnh nhân tên N.V.T.P (43 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) nhập viện lúc 23h ngày 15/1 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, dập não, xuất huyết não, dập phổi, đã ngưng thở.

TP.HCM: Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, người đàn ông bị cướp tấn công nguy kịch - Ảnh 2.

Bệnh nhân N.V.T.P.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ít phút, nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau ca làm. Khi đến đoạn đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), anh P. rút điện thoại trong túi ra nghe, trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục điều khiển xe. Bất ngờ, 2 nam thanh niên từ phía sau lao lên giật lấy điện thoại của anh P. Nạn nhân đuổi theo định lấy lại thì bị đạp xe té xuống đường chấn thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa anh P. đến bệnh viện cấp cứu.

TP.HCM: Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, người đàn ông bị cướp tấn công nguy kịch - Ảnh 3.

Khi đến bệnh viện, anh P. đã ngưng thở.

TP.HCM: Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, người đàn ông bị cướp tấn công nguy kịch - Ảnh 4.

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

"Bệnh nhân được đưa lên khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức lúc 23h40, được xử trí đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, triển khai các xét nghiệm chuyên môn và hội chẩn liên khoa thần kinh, chấn thương chỉnh hình, tai mũi họng. Dù được hồi sức tích cực nhưng đến hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê. Trường hợp này tiên lượng rất xấu, khả năng tử vong cao" – BS Dũng chia sẻ.

TP.HCM: Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, người đàn ông bị cướp tấn công nguy kịch - Ảnh 5.

Theo BS Dũng, trước đây BV cũng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tấn công vì vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Như trường hợp của 1 ca nữ Việt Kiều về thăm gia đình, chỉ còn ít ngày nữa sẽ lên máy bay nhưng bị giật điện thoại và dây chuyền, ngã xuống đường gây chấn thương rất nặng. Hay như mới đây, một trường hợp nữ đi chơi về khuya cũng trở thành nạn nhân của kẻ cướp giật.

"Người dân nên từ bỏ thói quen nghe điện thoại ngoài đường. Nếu chẳng may bị giật cũng đừng dại dột đuổi theo, nhất là khi đường vắng và kẻ cướp thì rất manh động" – BS Dũng khuyến cáo.

Chia sẻ