TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt chém lên đầu không rõ lý do, phải khâu gần 30 mũi

Minh Anh,
Chia sẻ

Theo thiếu nữ H., trong lúc cùng gia đình đi trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí chém tới tấp lên đầu khiến H. phải nhập viện cấp cứu với gần 30 mũi khâu trên đầu.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng khiến thiếu nữ Q.T.N.H (14 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt chém lên đầu không rõ lý do, phải khâu gần 30 mũi - Ảnh 1.

H. cho biết không hề quen biết, mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên lạ mặt trên.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h30 ngày 27/8, khi H. đang cùng anh chị lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 16, quận Gò Vấp) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công.

Quá bất ngờ khi chưa biết xảy ra chuyện gì thì H. đã bị nhóm thanh niên chém tới tấp, H. hoảng loạn kêu cứu trốn vào nhà dân. Riêng anh chị của H. may mắn hơn chạy thoát thân nên không gặp nguy hiểm.

TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt chém lên đầu không rõ lý do, phải khâu gần 30 mũi - Ảnh 2.

Vết thương ở miệng H. lúc mới được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, H. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với chấn thương nặng ở đầu, phải khâu gần 30 mũi cùng rất nhiều vết thương khác như gãy nửa hàm răng trên, chấn thương tay chân.

TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm thanh niên lạ mặt chém lên đầu không rõ lý do, phải khâu gần 30 mũi - Ảnh 3.

Vết thương trên đầu của H. phải khâu gần 30 mũi sau khi xảy ra sự cố.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường 16 đã mời H. lên để lấy lời khai, H. cho biết không hề quen với nhóm đối tượng trên bởi H. mới từ Ninh Thuận vào TP.HCM để sinh sống bằng việc phụ bán quán cơm. Hiện tại, H. vẫn còn sợ hãi và chưa thể nào ổn định được tâm lý.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng quận Gò Vấp điều tra, làm rõ.

Chia sẻ