TP.HCM: Người đàn ông đánh nữ hộ sinh bầm mắt, lệch sống mũi ngay tại bệnh viện vì va trúng vào con trai mình

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi va chạm với đứa trẻ trong thang máy, nữ hộ sinh và cha bé đã có lời qua tiếng lại với nhau. Không kìm chế được, người đàn ông đã đánh nạn nhân bầm mắt, lệch sống mũi phải nhập viện.

Chiều 1/3, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã có thông tin chính thức về vụ việc một nữ hộ sinh công tác tại BV Từ Dũ bị một người đàn ông hành hung tại thang máy BV ngay trước kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

TP.HCM: Người đàn ông đánh nữ hộ sinh bầm mắt, lệch sống mũi ngay tại bệnh viện vì va trúng vào con trai mình - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 26/2, khi chị Trần Kim Tr. (27 tuổi), là nữ hộ sinh của BV Từ Dũ đi tham gia Hội nghị về công tác Đoàn viên – Thanh niên do Sở Y tế TP.HCM tổ chức tại Hội trường Lầu 6, khoa Khám bệnh, BV Nhi đồng 2.

Vì đi dự hội nghị nên chị Tr. chỉ mặc thường phục, không mặc đồng phục nhân viên y tế.

TP.HCM: Người đàn ông đánh nữ hộ sinh bầm mắt, lệch sống mũi ngay tại bệnh viện vì va trúng vào con trai mình - Ảnh 2.

Nữ hộ sinh chăm sóc trẻ tại BV Từ Dũ.

Thời điểm trên tại buồng thang máy số 1, chị Tr. vô tình va chạm trúng con của ông Trần Ngọc M., (37 tuổi) đang đi cùng thang máy từ tầng 1 đến tầng 4. Trong khi thang máy di chuyển hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này vì không kìm chế được, ông M. đã ra tay đánh nữ hộ sinh Tr.. 

Ngay sau đó, bộ phận bảo vệ của BV Nhi đồng 2 đã có mặt khống chế ông M. và trình báo công an phường Bến Nghé (quận 1) để giải quyết vụ việc. Hiện đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam.

TP.HCM: Người đàn ông đánh nữ hộ sinh bầm mắt, lệch sống mũi ngay tại bệnh viện vì va trúng vào con trai mình - Ảnh 3.

Sau sự việc, nữ hộ sinh Tr. đã được đưa đi điều trị và xuất viện vào sáng nay.

Riêng người bị đánh (nữ hộ sinh Tr.) đã được hỗ trợ sơ cứu chuyên môn: chụp CT và chuyển đến BV Tai Mũi Họng TP.HCM tiếp tục điều trị trong tình trạng lệch sống mũi, vỡ và sụp ổ mắt trái, mắt bầm tím, tròng mắt đọng máu, thị lực yếu tạm thời.

Sáng 1/3, phía BV Tai Mũi Họng cho biết, chị Tr. đã xuất viện.

Bên cạnh đó, bé con và vợ của ông M. đã được các nhân viên y tế tại BV Nhi đồng 2 hỗ trợ việc khám, chữa bệnh.


Chia sẻ