TP.HCM: Ngăn hai vợ chồng cãi nhau trước cổng bệnh viện Từ Dũ, nam thanh niên bị đánh tử vong

Minh Anh,
Chia sẻ

Thấy hai vợ chồng Trà cãi nhau, anh Hùng đứng ra can ngăn thì bị Trà lao vào đánh khiến anh ngã xuống đường, sau đó tử vong trong bệnh viện. Điều đáng nói, kẻ gây ra cái chết cho anh Hùng đang mang lệnh truy nã của Công an TP Vĩnh Long.

Trưa 11/9, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tiến hành lấy lời khai của nghi can Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi).

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc bán hàng cùng vợ trước cổng bệnh viện Từ Dũ vào chiều 20/8, hai vợ chồng Trà đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Lúc này, anh Hùng thấy đôi vợ chồng mâu thuẫn thì có ý đến can ngăn, hòa giải.

TP.HCM: Ngăn hai vợ chồng cãi nhau trước cổng bệnh viện Từ Dũ, nam thanh niên bị đánh tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Trà đang bị tạm giữ tại Công an quận 1, TP.HCM.

Không những không nghe theo lời khuyên của anh Hùng, ngược lại Trà sẵn hơi men trong người đã lao đến đánh tới tấp anh Hùng vào mặt khiến anh ngã xuống đường, chấn thương và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Trà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Hùng đã tử vong. Dựa vào các camera an ninh và nhân chứng, công an đã mời một người về trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, đây lại là người em song sinh của Trà. Phải mất rất nhiều thời gian, theo dõi tung tích, đến chiều 10/9, Trà mới bị bắt giữ tại huyện Bình Chánh.

Trước khi thực hiện vụ việc trên, Trà còn đang mang lệnh truy nã của công an TP Vĩnh Long về hành vi "Cố ý gây hư hỏng tài sản". Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ