TP.HCM: Khởi tố người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" đại náo siêu thị

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ông Hồ Hữu Nhân - người tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" làm náo loạn tại siêu thị vừa bị công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Chiều 1/9, một lãnh đạo quận 7 (TP.HCM) xác nhận, Công an Quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người đàn ông tên Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác", theo Điều 339 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền rộng rãi một clip với nội dung ghi lại cảnh ông Nhân đi vào siêu thị Aeon Citimart (quận 7) để mua hàng hóa nhưng bị nhân viên siêu thị từ chối vì quy định hiện tại không bán cho cá nhân.

Ông Nhân sau đó không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng chửi bới, xông vào bên trong và tự xưng nằm trong "Ban Chỉ đạo quận 7", yêu cầu gọi quản lý siêu thị ra nói chuyện.

Tiếp đến, ông Nhân còn "hổ báo" đòi gọi công an đến và nói rằng vào mua hàng hóa cho Ban chỉ đạo (nhưng không có gì chứng minh) và rút thẻ tình nguyện viên ra dọa bảo vệ, nhân viên.

TP.HCM: Khởi tố người đàn ông tự xưng nằm trong Ban chỉ đạo chống dịch Quận 7, "hổ báo" ở siêu thị - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh ông Hồ Hữu Nhân "hổ báo" tại siêu thị.

Đoạn clip được đăng tải đã gây bức xúc dư luận vì cách hành xử thiếu kiềm chế, không tuân thủ quy định mùa dịch của ông Nhân.

Đặc biệt qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định ông này không phải là thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch của quận 7.

Được biết, ông Nhân từng là Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (tiền thân của công ty Sacomreal) nhưng đã nghỉ từ năm 2019.

Mùa dịch, ông cũng có nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ người khó khăn cùng chính quyền nên có thẻ tình nguyện viên.

Chia sẻ