TP.HCM: Hàng nghìn người đổ về công viên Bến Bạch Đằng xem trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái

Bảo Trân - Di Anh ,
Chia sẻ

Đây được biết đến là "show ánh sáng" nghệ thuật bằng máy bay không người lái đầu tiên tại TP.HCM với sự kết hợp của 3 loại hình ánh sáng: Drones + Mapping 3d + Laser.

Ghi nhận vào 8 giờ tối ngày 24/12 tại Công viên bến Bạch Đằng, hàng nghìn người dân Sài Gòn đã có mặt, háo hức chờ đến giờ công chiếu chương trình chiếu sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái (drone) trên bầu trời thành phố. 

Hàng nghìn người đổ về công viên Bến Bạch Đằng xem trình diễn ánh sáng

Sự kiện này thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân TP.HCM vào dịp Giáng sinh 2022. 

Đây được biết đến là "show ánh sáng" nghệ thuật bằng máy bay không người lái đầu tiên tại TP.HCM với sự kết hợp của 3 loại hình ánh sáng: Drones + Mapping 3d + Laser. 

Người dân háo hức cùng gia đình đến công viên bến Bạch Đằng xem show ánh sáng. 

Ngày từ 6 giờ tối, người dân TP.HCM đã bắt đầu đổ về Công viên Bến Bạch Đằng, đây được cho là nơi có tầm nhìn rõ và đẹp nhất show ánh sáng bằng flycam này. 

Người dân tập trung ở Công viên Bến Bạch Đằng tối ngày 24/12. 

Lượng người đổ về công viên Bến Bạch Đằng mỗi lúc một đông, vì nơi này sát với phố đi bộ Nguyễn Huệ, dịp lễ Giáng sinh này cũng rơi vào ngày cuối tuần nên dự kiến, khu vực xung quanh công viên Bến Bạch Đằng và vòng xoay Trần Hưng Đạo sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. 

TP.HCM: Hàng nghìn người dân đổ về công viên Bến Bạch Đằng xem show ánh sáng bằng flycam - Ảnh 3.

Ngươi dân đứng hàng dài xung quanh lan can công viên bến Bạch Đằng chờ theo dõi show ánh sáng bằng flycam.

TP.HCM: Hàng nghìn người dân đổ về công viên Bến Bạch Đằng xem show ánh sáng bằng flycam - Ảnh 4.

Các quán cà phê xung quanh khu vực này cũng trở nên đông đúc và kín chỗ.

TP.HCM: Hàng nghìn người dân đổ về công viên Bến Bạch Đằng xem show ánh sáng bằng flycam - Ảnh 5.

Nhiều người dân đã tận hưởng khoảnh khắc những chiếc flycam bay lượn trên bầu trời mang theo ánh sáng tạo nên những tuyệt tác.

Theo ghi nhận, mặc dù đã hơn 21 giờ nhưng người dân vẫn đổ về khu vực trung tâm để vui chơi Giáng sinh. 

Chia sẻ