TP.HCM: Hàng chục xe độ chế tụ tập "giao lưu" theo thư mời trên mạng xã hội

HỮU HUY,
Chia sẻ

Hàng trăm người mang xe máy tụ tập, tham gia “giao lưu” ở quận Bình Thạnh (TPHCM) thì bị cơ quan chức năng ập đến kiểm tra, phát hiện hàng chục xe có dấu hiệu "độ chế", thay đổi kết cấu.

Ngày 11/12, tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp với Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh ập vào kiểm tra một cơ sở kinh doanh nhớt xe máy trên đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu dừng đỗ lấn chiếm lề đường. Hàng trăm xe máy khác được tập kết ở khu vực hầm đỗ xe của tòa nhà.

TP.HCM: Hàng chục xe độ chế tụ tập giao lưu theo thư mời trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục xe máy có dấu hiệu độ chế, dừng đỗ lấn chiếm lề đường trên đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh.

Cơ quan chức năng đã đưa tổng cộng 102 xe máy cùng các chủ phương tiện về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh sơ bộ, CSGT đã phát hiện 68 phương tiện có dấu hiệu vi phạm với các lỗi như: thay đổi kết cấu xe, xe không phanh thắng, không giấy tờ, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

TP.HCM: Hàng chục xe độ chế tụ tập giao lưu theo thư mời trên mạng xã hội - Ảnh 2.

102 xe máy cùng các chủ phương tiện được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

TP.HCM: Hàng chục xe độ chế tụ tập giao lưu theo thư mời trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Hàng chục xe máy bị phát hiện có dấu hiệu "độ chế", thay đổi kết cấu.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính các chủ phương tiện. Các xe khác sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, không có vi phạm sẽ được bàn giao lại cho chủ phương tiện.

Được biết, đoàn xe này tụ tập để tham gia một sự kiện thì bị lực lượng chức năng ập đến kiểm tra.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự kiện này được tổ chức bởi một hội nhóm trên Facebook với hơn 17.000 thành viên.

TP.HCM: Hàng chục xe độ chế tụ tập giao lưu theo thư mời trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Thư mời về buổi offline của hội nhóm trên mạng xã hội.

Người đứng ra tổ chức chương trình cho biết hoạt động trên nhằm giảm giá nhiều mặt hàng nhớt cùng với tặng nhớt, tặng bộ dụng cụ vệ sinh. Theo người này, việc nhiều thành viên mang “xe độ” đến tham gia là không thể can thiệp và không thể kiểm soát được.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Chia sẻ