TP.HCM: Dừng hoạt động chợ Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28/6, khẩn tìm người đến sạp thịt chợ Trường Thạnh vì COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phát hiện người bán thịt tại chợ Trường Thạnh là F1 của ca nhiễm COVID-19, ngành chức năng TP Thủ Đức (TP.HCM) đang phát thông tin khẩn tìm những người liên quan.

Ngày 27/6, UBND phường Trường Thạnh, (TP Thủ Đức) đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca F1 là người bán thịt tại chợ Trường Thạnh.

Theo đó, những ai từng đến mua tại sạp thịt, kế bên sạp tạp hoá trong chợ Trường Thạnh (quận 9 cũ), từ ngày 13/6 đến 26/6 vui lòng khẩn trương liên hệ trạm y tế phường Trường Thạnh (số 1693, đường Nguyễn Duy Trinh) để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lý do là vì tại sạp thịt trên, có nhân viên bán thịt là F1 của một bệnh nhân nhiễm COVID-19.

TP.HCM: Dừng hoạt động chợ Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28/6, khẩn tìm người đến sạp thịt chợ Trường Thạnh vì COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực chợ Trường Thạnh, TP Thủ Đức bị cách ly. (Ảnh: MXH)

Trước đó vào tối 26/6, UBND huyện Hóc Môn cũng có văn bản khẩn quyết định tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Lý do là để tạo điều kiện cho ban quản lý chợ chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau khi những ngày qua, ngành chức năng phát hiện đến 19 trường hợp dương tính SAR-CoV-2 từng đến đây.

Thời gian thực hiện trong 7 ngày, từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

TP.HCM: Dừng hoạt động chợ Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28/6, khẩn tìm người đến sạp thịt chợ Trường Thạnh vì COVID-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một khu chợ ở TP.HCM.

Vào chiều 26/7, khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm các tiểu thương, cư dân sống xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cũng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau khi cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp F0 sinh sống ở khu vực này.

Tính từ 18 giờ ngày 26/6 đến 6 giờ ngày 27/6, Bộ Y tế đã công bố 40 trường hợp nhiễm mới tại Thành phố, bao gồm BN15286-BN15325.

Đến 12h trưa 27/6, Bộ Y tế tiếp tục cho biết vừa có thêm 65 ca bệnh (BN15336-BN15400) ghi nhận tại TP.HCM.

Trong đó 43 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 19 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi).

Có 1 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà (quận 1) và 2 ca đang điều tra dịch tễ.


Chia sẻ