TP.HCM: Các trang thiết bị như máy thở cơ bản đủ, ngành y tế TP.HCM đủ sức để tiếp nhận điều trị

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định TP không thiếu máy thở và các Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 không phải là nơi cần máy thở.

Chiều tối 19/7, TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP đang xây dựng quy trình điều trị theo hình tháp 4 tầng. Riêng tầng 4 đã thành lập bệnh viện (BV) Hồi sức COVID-19 với 1.000 giường hồi sức. Mới nhất, vào hôm qua BV quân y 175 đã thành lập khu điều trị COVID-19.

Nhiều BV dã chiến có quy mô đến 5.000-6.000 giường được thành lập. Nhiều BV hoạt động theo hình thức tách đôi, vừa điều trị COVID-19 vừa khám chữa bệnh thông thường cho người dân.

Với tình hình hiện tại, ngành y tế TP.HCM khẳng định đủ sức để tiếp nhận điều trị.

Về vấn đề tài trợ, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ đầu mùa dịch đã có nhiều mạnh thường quân tài trợ về kinh phí mua vắc xin, suất ăn cho y bác sĩ cũng như các trang thiết bị, khẩu trang, đồ bảo hộ…

Ông Nam cho biết rất hoan nghênh các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tài trợ, nhưng nên thông qua đầu mối chính thống là Mặt trận Tổ quốc để thực hiện vấn đề phân phối phù hợp.

Sở Y tế TP.HCM: Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 không cần máy thở - Ảnh 1.

Một bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TP.HCM.

Về số lượng bệnh nhân, TP hiện có tổng cộng khoảng 30.000 F0 nhưng dự trù con số có thể tăng lên 60.000 người.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng các trang thiết bị như máy thở ở TP.HCM cơ bản đủ. Ngoài số có sẵn thì nhiều doanh nghiệp cũng tài trợ thêm. Điển hình có một doanh nghiệp tài trợ 500 máy thở. Máy ECMO cũng đang được đầu tư.

Nhiều báo đài đặt câu hỏi vì sao đủ mà nhiều BV gửi văn bản nhờ hỗ trợ, bác sĩ Nam cho biết mọi thứ phải chuẩn bị trước chứ không phải đợi thiếu mới đề nghị hỗ trợ.

Với các BV dã chiến là nơi điều trị F0 không triệu chứng, không phải là nơi cần máy thở và bắt buộc thở máy vì đó là nơi tận dụng các căn hộ, tòa nhà để làm nơi cách ly, theo dõi.

Hiện nay ngành y tế đang lắp các hệ thống oxy cao áp và chuẩn bị các bình oxy để mỗi BV dã chiến đều được đáp ứng đầy đủ khi cần.

Chia sẻ