TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bất ngờ truỵ tim nguy kịch sau 2 ngày sốt, bác sĩ căng mình ứng cứu giữa mùa dịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Một cô bé lên cơn trụy tim nhanh chóng chỉ sau hai ngày khởi phát bệnh, giữa lúc các lực lượng y tế tại TP.HCM đang căng mình chống dịch COVID-19.

Đó là trường hợp của T.V., bé gái 9 tuổi ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước nhập viện 2 ngày, bé khởi phát sốt, thở mệt, đánh trống ngực... và lâm dần vào truỵ tim. Khi nhập viện tại khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bé đã vào rung thất, tim đập loạn xạ, môi tái nhợt. Kết quả siêu âm cho thấy tim đã giãn to và bóp lờ đờ. Bé được khẩn cấp đặt máy tạo nhịp tạm thời, dùng thuốc vận mạch liều cao và chuyển khẩn cấp xuống khoa Hồi sức tích cực (ICU).

TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bất ngờ truỵ tim nguy kịch sau 2 ngày sốt, bác sĩ căng mình ứng cứu giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Bé T.V. trên giường bệnh.

Lúc này, bệnh nhi ngừng tim và liên tục phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực, phải tiêm thuốc nâng mạch Adrenalin trong lúc được đặt máy ECMO để cấp cứu cho quả tim đang bị bị "tấn công kịch liệt" bởi virus gây viêm cơ tim.

Thời điểm điều trị cho bé V., các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chia lực lượng cho một trường hợp chạy ECMO khác cùng hoàng loạt ca sốc sốt xuất huyết trở nặng, cho công tác lấy mẫu cộng đồng, tiêm vắc xin, làm nhiệm vụ tại BV dã chiến điều trị COVID-19.

TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bất ngờ truỵ tim nguy kịch sau 2 ngày sốt, bác sĩ căng mình ứng cứu giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Em bị viêm cơ tim nguy kịch khi TP.HCM đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Dù vậy với tinh thần heết mình vì bệnh nhân và sự chỉ đạo trực tiếp từ ban giám đốc, ekip Ngoại lồng ngực và Tim mạch đã hoàn thành "cuộc rượt đuổi" đến cùng với tử thần.

Sau hơn 50 phút căng thẳng, tim của bệnh nhi đã đập, có nhịp đều hơn, sóng huyết áp dần ổn định trở lại.

Những ngày sau đó, bệnh nhi vừa tiếp tục chạy ECMO vừa điều trị bằng thuốc, trong đó có cả thuốc an thần. Em dần dần hồi phục, nhịp tim dần về nhịp xoang, vận mạch ngưng dần.

TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bất ngờ truỵ tim nguy kịch sau 2 ngày sốt, bác sĩ căng mình ứng cứu giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, bé đã được cứu.

Sau một tuần điều trị, bệnh nhi cai được máy thở và máy ECMO, đã mở mắt nói chuyện và ăn uống được.

Như vậy trong nửa tháng liên tục, hai máy ECMO của BV Nhi đồng Thành phố đã hoạt động hết công suất, giúp 2 em nhỏ may mắn hồi sinh với hai quả tim khỏe mạnh hơn rất nhiều giữa mùa dịch COVID-19.

Chia sẻ