TP.HCM: Bắt tạm giam thiếu niên 15 tuổi cướp, giết tài xế chạy Grabbike vì cần tiền mua xe tay côn

Minh Anh,
Chia sẻ

Mê dòng xe tay côn nhưng không có tiền để mua, Thuận đã lên kế hoạch đặt xe Grabbike do một nam sinh viên chạy đến nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại, cướp xe máy. Sau khi hoàn tất điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Thuận để xử lý.

Chiều 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

TP.HCM: Bắt tạm giam thiếu niên 15 tuổi cướp, giết tài xế chạy Grabbike vì cần tiền mua xe tay côn - Ảnh 1.

Đối tượng Thuận tại cơ quan điều tra.

Thuận chính là người đã sát hại anh Lê Nhật H. (20 tuổi, quê Bình Thuận, sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM), tài xế chạy Grabbike vào ngày 19/10 tại khu dân cư Phong Phú để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận do bố mẹ ly hôn, từ nhỏ Thuận đã sống với bà ngoại tại nhà trọ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Thuận cũng nghỉ học sớm, mới xin vào làm cho một tiệm vàng bạc ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Vì yêu thích, muốn có một chiếc xe dòng tay côn để chạy nhưng không có tiền để mua nên Thuận nảy sinh ý định đi cướp. Để thực hiện hành vi, sáng 19/10, thấy anh H. đang đậu chiếc xe máy hiệu Winner đón khách gần bến xe miền Tây, Thuận tiếp cận rồi kêu người này chở về xã Hưng Long.

Đến khu vực xã Phong Phú, Thuận thấy nơi đây vắng vẻ nên móc dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân khiến anh H. gục xuống tại chỗ. Thuận lấy xe máy, tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

TP.HCM: Bắt tạm giam thiếu niên 15 tuổi cướp, giết tài xế chạy Grabbike vì cần tiền mua xe tay côn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc tại huyện Bình Chánh.

Qua kiểm tra người dân xác định nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định là Lê Minh Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh là đối tượng tình nghi, Bằng các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 24/10, cảnh sát đã bắt giữ Thuận khi đang về địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được thụ lý, điều tra.

Chia sẻ