TP.HCM: 2 em học sinh trượt chân chết đuối thương tâm khi đi câu cá cùng nhau

Thiên Kim,
Chia sẻ

Hai em học sinh đang câu cá thì trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến khuya, lực lượng cứu hộ mới phát hiện thi thể các nạn nhân.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 27/2.

Hai nạn nhân được xác định là Hồng Vinh và Thế Tú, học sinh lớp 6 trường THCS Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào buổi chiều 3 em học sinh rủ nhau ra khu vực bờ kênh gần khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) để câu cá.

TP.HCM: 2 em học sinh trượt chân chết đuối thương tâm khi đi câu cá cùng nhau - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng. (Ảnh: CTV)

Trong lúc câu cá, 2 trong số 3 em trượt chân rơi xuống nước và mất tích. Nghe tiếng la thất thanh của em còn lại, nhiều người dân chạy đến nhảy xuống nước tìm kiếm bất thành. Sự việc sau đó được báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi khẩn trương triển khai các phương tiện tìm kiếm, đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới phát hiện 2 thi thể cách hiện trường 50 mét.

Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ