TP.HCM: 15 xe đặc chủng của quân đội phun khử khuẩn ở "tâm dịch" Gò Vấp, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip

Hoàng Lê,
Chia sẻ

15 xe đặc chủng của binh chủng hóa học đã được điều động để phun khử khuẩn các khu vực là điểm nóng dịch bệnh COVID-19 tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Chiều 1/6, nhiều người dân bất ngờ khi thấy hàng chục xe chuyên dụng quân đội chở theo các chiến sĩ được trang bị phòng hộ kỹ lưỡng tiến vào khu vực quận Gò Vấp, nơi đang được giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, hóa chất đã được các chiến sĩ phun khử khuẩn trên nhiều tuyến đường lớn ở quận Gò Vấp như Quang Trung, Nguyễn Oanh, Thống Nhất, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 1.

Phun hóa chất khử khuẩn chiều 1/6 ở quận Gò Vấp.

Đặc biệt là các "điểm nóng" của ổ dịch COVID-19 liên quan nhóm sinh hoạt tôn giáo có tên "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" như tại khu vực đường Dương Quảng Hàm (phường 5), đường Nguyễn Văn Công (phường 3).

Đại diện lực lượng phòng hóa của Quân Khu 7 cho biết, buổi phun khử khuẩn còn có sự phối hợp tham gia của Lữ đoàn 87 - Bộ Tư lệnh Hóa học và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 2.

Tổng cộng 15 xe chuyên dụng được điều động thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cộng 15 xe chuyên dụng với 70 chiến sĩ đã được điều đến điểm nóng dịch bệnh COVID-19 quận Gò Vấp. Buổi phun khử khuẩn sử dụng đến 2.000 kg hóa chất Cloramin B.

Trước khi tiến hành phun khử khuẩn, các đơn vị đã xem bản đồ để quyết định các khu vực cần đi cũng như mức độ phun khử khuẩn.

Việc phun hóa chất diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi, quay clip ghi hình.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 3.

Khu vực đường Quang Trung (quận Gò Vấp) được khử khuẩn rất nhiều.

Song song đó, 10 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ quận Gò Vấp cũng đã được thiết lập lại sau một ngày tạm tháo dỡ để hướng dẫn người lao động cách di chuyển.

Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong vòng một ngày qua, TP.HCM đã phát hiện thêm tổng cộng 19 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tính từ 27/5 đến nay tại TP.HCM là 219 ca.

Trong ngày, các quận huyện của TP đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch khi nhận thông tin của các trường hợp này.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 4.

Sau khi khử khuẩn một làn đường xong, xe quay đầu để khử khuẩn bên còn lại và phun thuốc ở các công viên.

Các khu vực xử lý truy vết chủ yếu tập trung nơi cư trú và nơi làm việc của các trường hợp nghi nhiễm; truy vết các tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Cơ quan chức năng cũng thực hiện mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi người nghi nhiễm cư trú hoặc làm việc.

Đến nay có 20/22 quận, huyện của thành phố đã có ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (trừ huyện Cần Giờ và quận 11).

Quận có số ca mắc nhiều nhất là quận Gò Vấp.

Một số hình ảnh của buổi phun thuốc khử khuẩn phòng chống COVID-19 tại quận Gò Vấp chiều 1/6:

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 5.

Các chiến sĩ khẩn trương lên xe chuyên dụng.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 6.

Trong ít phút, đồ bảo hộ đã được mặc xong.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 7.

Một chiến sĩ cẩn thận kéo mặt nạ phòng độc trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 8.

2.000 kg hóa chất Cloramin B. được sử dụng.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 9.

Nhiều người dân vì cố vượt qua xe khử khuẩn cũng bị phun trúng.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 10.

Tổng cộng 15 xe chuyên dụng được điều đến.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 11.

Hóa chất được bơm vào bình liên tục.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 12.

Quận Gò Vấp hiện là nơi có nhiều ca COVID-19 nhất ở đợt bùng phát thứ 4 tại TP.HCM.

TP.HCM: Quân đội mang 15 xe đặc chủng phun khử khuẩn chống dịch COVID-19, nhiều người dân hiếu kỳ đứng quay clip - Ảnh 13.

Ngoài khử khuẩn ở đường lớn thì các hẻm có ca nhiễm trên đường Nguyễn Văn Công được các chiến sĩ mang vòi vào phun trực tiếp.

Chia sẻ