Top 10 Hoa hậu Việt Nam

,
Chia sẻ

Top 10 HHVN vừa được công bố trong đêm chung kết đang diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Hoàng My, Đặng Thùy Trang... được xướng tên trong danh sách.

Vũ Thị Hoàng My (SBD 396)

Cao 1m71, nặng: 53kg, số đo ba vòng: 85-65- 89. Đến từ Đồng Nai, Hoàng My hiện là sinh viên ĐH Quốc tế Rmit, khoa Thiết kế truyền thông. Cô ước mơ trở thành nhà làm phim, vì theo cô, mỗi bộ phim là một câu chuyện đời được kể theo cách của mình.

Nguyễn Thị Loan (SBD 434)

Nguyễn Thị Loan năm nay 20 tuổi (cao 1m74, số đo ba vòng: 89 – 64 -91), đến từ Thái Bình. Cô là một vận động viên bóng chuyền từ khi 14 tuổi. Hiện Loan là sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, Loan là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc. Cô gái đến từ quê lúa đã giành giải Người đẹp biển trong phần thi phụ của vòng chung kết. Loan ước mơ trở thành một nhà quản lý kinh tế giỏi, và đó là lý do cô dừng sự nghiệp thi đấu bóng chuyền để thi vào ĐH Thương Mại.

Đặng Thị Ngọc Hân (SBD 516)

Đến từ Hà Nội, Đặng Thị Ngọc Hân từng là người mẫu chuyên nghiệp tại Công ty New Talent (Cao 1m73, số đo ba vòng: 83 – 64 – 93). Đồng hành cùng Hân trong cuộc thi còn có những người bạn tới từ công ty người mẫu. Hân tham dự cuộc thi với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của người con gái Hà Nội đến với bạn bè trên khắp đất nước.

Đặng Thùy Trang (189)

Cô sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội Đặng Thùy Trang là một trong các thí sinh có chiều cao trên 1m70 và những số đo hình thể khá chuẩn (89 – 63 – 91). Thùy Trang cũng sở hữu khuôn mặt đẹp, tuy nhiên, cô chưa có nụ cười tỏa sáng. Thùy Trang sở hữu số báo danh đặc biệt của hai hoa hậu từng đăng quang là Vi Thị Đông và Mai Phương Thúy.

Vũ Thị Bình Minh (390)

Sở hữu một nụ cười tự nhiên, cô sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, Khánh Hòa, sở hữu số đo 1m71 với ba vòng 85 – 62 – 91. Bình Minh sinh năm 1989 và luôn biết cách làm cho mình tỏa sáng trong các hoạt động của cuộc thi.

15 tuổi Bình Minh đã tham gia làm người mẫu ảnh, từng đoạt giải Á khôi 1 trong cuộc thi Nét đẹp sinh viên thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bình Minh là thí sinh không có vẻ đẹp thuần Việt, và đó là một điểm trừ ở một cuộc thi đánh giá cao vẻ đẹp thuần chất của người con gái Việt như HHVN.

Vũ Thu Hà (990)

Trở thành người mẫu từ năm 17 - 18 tuổi, Vũ Thu Hà cũng có một số đo hình thể đáng nể (cao 1m72 với ba vòng: 87 – 64 – 92). Cô đang là nhân viên Công ty truyền thông 5P nhưng cũng thường xuyên tham gia trình diễn cho Công ty New Talent. Thu Hà cũng là thí sinh được công ty  New Talent cử tới tham dự cuộc thi này.

Tuy nhiên, khuôn mặt của Thu Hà không được đánh giá cao, vì phù hợp với trình diễn sàn catwalk nhiều hơn là dự thi hoa hậu.

Nguyễn Bảo Ngọc (480)
 
Cô gái đến từ ĐH Ngoại thương TP HCM biết cách tạo dáng khi đứng trước ống kính với khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười được đánh giá giống với Á hậu Thụy Vân.

Bảo Ngọc sinh năm 1991, cao 1m71, nặng: 50 kg, số đo ba vòng: 78-59-90. Với số đo này, Bảo Ngọc không có nhiều thế mạnh để có thể lọt sâu hơn qua top 10.

Nguyễn Phước Hạnh (298)

Nguyễn Phước Hạnh sinh năm 1988, cao1m78, nặng 56 kg, số đo ba vòng: 86-63-93. Cô hiện là sinh viên ĐH Ngoại ngữ.

Trương Tùng Lan (508)

Sinh năm 1988, cao 1m69, nặng 45 kg, số đo ba vòng: 82-60-87. Sinh Viên Viện ĐH Mở HN.

Phí Thị Thùy Linh (569)

Cô sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn tươi tắn, khoẻ khoắn, thể hiện tính cách năng động của người phụ nữ hiện đại.

Sinh năm 1988, cao 1m69, cân nặng: 55kg. Số đo ba vòng: 85-64-95

Theo Đất Việt

Chia sẻ