Tổng thống Donald Trump tung thêm đòn vào hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng mức thuế mới cao gấp 3 lần so với mức công bố trước đó đối với những gói hàng giá trị thấp từ Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump hôm 8-4 áp đặt mức thuế quan ban đầu đối với các gói hàng có giá trị dưới 800 USD ở mức 30% giá trị lô hàng hoặc 25 USD, có hiệu lực từ ngày 2-5.

Trụ sở của Shein đặt tại Singapore. Ảnh: Bloomberg
Tuy nhiên, mức thuế mới sẽ là 90% giá trị lô hàng hoặc 75 USD và sẽ tăng lên 150 USD sau ngày 1-6.
Theo đài CNBC, trước đó, các lô hàng có giá trị dưới 800 USD, được gọi là "de minimis", vốn được nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế.
Danh mục hàng miễn thuế này đã mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Trung Quốc như Shein và Temu, những công ty vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến khách hàng Mỹ qua đường bưu điện quốc tế.
Cũng trong ngày 8-4, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm công bố mức thuế quan lớn đối với dược phẩm.
Theo tổng thống, mức thuế quan này sẽ khiến các công ty dược phẩm "rời khỏi Trung Quốc" và các trung tâm sản xuất khác, để "vội vã quay trở lại nước Mỹ".
Trước đây, ông Donald Trump từng đưa ra ý tưởng về mức thuế quan từ 25% trở lên đối với dược phẩm nhập khẩu. Hiện chưa rõ các công ty dược phẩm sẽ phản ứng thế nào với thuế quan, bao gồm cả việc liệu thuế quan có đẩy giá thuốc gốc lên cao hay không.
Các nhà nghiên cứu từ Trường ĐH Toronto và ĐH Pittsburgh cho rằng 3 tỉ USD dược phẩm bán ở Mỹ phụ thuộc vào sản xuất tại Canada và thuế quan đối với dược phẩm có thể sẽ làm tăng thêm 750 triệu USD chi phí.
Việc mở rộng thuế quan sang các nước xuất khẩu khác như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu có thể làm trầm trọng thêm tác động, bao gồm đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và gián đoạn nguồn cung cấp thuốc.
Ông Diederik Stadig, một nhà phân tích chăm sóc sức khỏe tại ING, ước tính thuế quan đối với tất cả mặt hàng dược phẩm nhập khẩu vào Mỹ sẽ làm tăng thêm 0,12 USD/viên thuốc gốc giá rẻ. Các loại thuốc đắt tiền hơn như thuốc dùng để điều trị ung thư có thể tăng tới 10.000 USD.
Theo ông Stadig, các nhà sản xuất dược phẩm ở Ấn Độ dường như sẽ không chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ vì chi phí sản xuất tại Ấn Độ rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp Ấn Độ quyết định dịch chuyển sản xuất, việc xây dựng các cơ sở mới sẽ mất khoảng 10 năm.