Tổng thống Donald Trump lên tiếng bảo vệ tỉ phú Musk, tạo thêm "đặc quyền"

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Tổng thống Donald Trump đã đứng ra bảo vệ tỉ phú Elon Musk khỏi phản ứng dữ dội ngày càng gia tăng trong chính quyền của ông.

Trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày 24-2, Tổng thống Donald Trump giải thích: “Những gì ông ấy (Musk) đang làm là hỏi: ‘Bạn có thực sự đang làm việc không?’. Và sau đó, nếu bạn không trả lời, bạn sẽ bị sa thải bởi nhiều người không trả lời vì họ thậm chí không tồn tại. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vì có những người không đến làm việc, thậm chí không ai biết liệu họ có làm việc cho chính phủ hay không”.

Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng liên quan đến việc tỉ phú Musk gửi email "tối hậu thư" cho hàng loạt nhân viên liên bang hồi cuối tuần rồi, yêu cầu họ báo cáo công việc, nếu không sẽ bị sa thải.

Tổng thống Donald Trump lên tiếng bảo vệ tỉ phú Musk, tạo thêm "đặc quyền"- Ảnh 1.

Người biểu tình phản đối DOGE ở New York ngày 19-2. Ảnh: UPI

Tổng thống Donald Trump buộc phải can thiệp trong bối cảnh có những dấu hiệu bất đồng nội bộ đầu tiên, gây ra bởi tác động của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Đây là cơ quan mà Tổng thống Donald Trump đã ủy quyền để giảm bớt hàng loạt lực lượng lao động liên bang, chống lãng phí và tham nhũng.

Tờ Guardian cho biết một số thành viên nội các đã yêu cầu các nhân viên liên bang Mỹ “phớt lờ yêu cầu của ông Musk về việc viết email giải trình công việc của họ”.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard là những người mới nhất yêu cầu cấp dưới không tuân thủ đề nghị của ông Musk.

Các cơ quan liên quan đến tình báo, bao gồm FBI, Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh quốc gia, lập luận rằng nhân viên có thể gặp rủi ro khi tiết lộ thông tin mật nếu họ tuân thủ đề nghị của ông Musk.

Nhiều cơ quan khác cũng phản đối, bao gồm Bộ An ninh nội địa và Lầu Năm Góc (do các bộ trưởng trung thành với ông Donlad Trump là bà Kristi Noem và ông Pete Hegseth điều hành).

Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục gây bối rối khi nhắc đến "tối hậu thư" của ông Musk hôm 25-2: "Việc trả lời mang tính tự nguyện. Nhưng nếu không trả lời, tôi chắc là bạn sẽ bị sa thải".

Thêm một diễn biến mới có thể gây thêm chia rẽ: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Musk dự kiến tham dự cuộc họp nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump ngày 26-2 (giờ địa phương) mặc dù không phải là thành viên nội các.

"Ông ấy sẽ nói về tất cả nỗ lực của Doge để vạch trần tất cả lãng phí, gian lận và lạm quyền trong các cơ quan nội các" - bà Leavitt nói.

Khoảng 250.000 người đã ký đơn yêu cầu tước quốc tịch Canada đối với tỉ phú Elon Musk tính đến ngày 25-2. Bản kiến nghị được mở lấy chữ ký vào ngày 20-2 cho biết ông Musk “đã tham gia vào các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Canada”.

Trong một bài đăng hiện đã bị xóa trên mạng xã hội X ngày 24-2, ông Musk chế nhạo bản kiến nghị và khẳng định “Canada không phải là một quốc gia thực sự”.

Tỉ phú công nghệ này sinh ra trong một gia đình Nam Phi giàu có ở Pretoria trước khi đến và nhập quốc tịch Canada thông qua mẹ ông là Maye Musk, người gốc tỉnh Saskatchewan.

Chia sẻ