Tổng Lãnh sự quán cảnh báo người Việt về visa, thẻ xanh, nhập cảnh vào Mỹ

Dương Ngọc,
Chia sẻ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đưa ra 10 lưu ý quan trọng với người Việt Nam tại Mỹ để tránh gặp rắc rối về visa, thẻ xanh hoặc nhập cảnh.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, ngày 22-3 đăng trên Facebook cá nhân thông tin cảnh báo gửi các du học sinh, người lao động, và người gốc Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ hoặc những người đang có ý định xin visa nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự quán cảnh báo người Việt về visa, thẻ xanh, nhập cảnh vào Mỹ- Ảnh 1.


Theo Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco ghi nhận một số vụ việc đáng tiếc liên quan đến du học sinh, nhà nghiên cứu, và những người đang cư trú tại Mỹ (kể cả những người có thẻ xanh), bị từ chối nhập cảnh, hủy thị thực, thậm chí bị trục xuất, chỉ vì những hành vi tưởng chừng nhỏ, nhưng lại vi phạm quy định nhập cư, luật pháp, hay chạm đến các vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia của Mỹ.

Trường hợp điển hình là một nhà nghiên cứu không gian người Pháp, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), bị từ chối nhập cảnh tại một sân bay của Mỹ vào ngày 9-3-2025 khi đang trên đường đến tham dự hội thảo khoa học tại Houston. 

Lý do là điện thoại của ông bị kiểm tra ngẫu nhiên và các nhân viên an ninh phát hiện trong tin nhắn cá nhân của ông có những ý kiến chỉ trích chính sách nghiên cứu khoa học của chính phủ Mỹ. Dù đây chỉ là những trao đổi riêng tư, cơ quan chức năng Mỹ vẫn coi đây là dấu hiệu "thù địch", có thể quy kết thành "ủng hộ tư tưởng cực đoan", và tiến hành trục xuất. 

Một cuộc điều tra liên bang đã được mở ra, sau đó các cáo buộc được rút lại. Tuy nhiên, việc trục xuất đã xảy ra, làm gián đoạn sự nghiệp và tổn hại danh dự của nhà khoa học này.

Một trường hợp khác, một nữ bác sĩ chuyên khoa ghép thận gốc Lebanon, được cấp visa H1B để giảng dạy tại Đại học Brown, bị trục xuất ngay tại sân bay Boston chỉ vì trước đó từng có ảnh hưởng đến một nhân vật bị coi là có liên hệ với tổ chức bị liệt kê là khủng bố. Dù cô có hồ sơ công tác sạch, từng làm việc nhiều năm tại Mỹ, và được cộng đồng y tế địa phương bảo vệ, cô vẫn bị từ chối nhập cảnh và trục xuất khẩn cấp.

Từ những vụ việc trên, Tổng Lãnh sự quán đưa ra 10 lưu ý quan trọng mà mọi cá nhân Việt Nam đang học tập, làm việc, hay cư trú tại Mỹ cần đặc biệt lưu tâm để tránh gặp rắc rối về visa, thẻ xanh hoặc nhập cảnh:

1. Không để thẻ xanh (Permanent Resident Card) hết hạn: Hãy gia hạn đúng hạn. Nếu không, việc quay trở lại Mỹ có thể bị từ chối ngay tại sân bay.

2. Dù thẻ xanh còn hạn, không nên ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không thật sự cần thiết: Nhất là trong bối cảnh chính trị nhạy cảm, bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ, hành vi trên mạng hay điện thoại có thể bị kiểm tra và sử dụng làm lý do từ chối tái nhập cảnh.

3. Tuyệt đối tránh đăng tải, chia sẻ hay viết các nội dung mang tính nhạy cảm chính trị, phân biệt sắc tộc, tôn giáo hoặc có thể bị hiểu nhầm là cực đoan.

4. Không tham gia hoặc thể hiện quan điểm (trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến các phong trào bị chính quyền Mỹ coi là nhạy cảm, cực đoan, hoặc gây chia rẽ cộng đồng.

5. Không đăng bài, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung như vậy trên mạng xã hội, kể cả Facebook, X (Twitter), TikTok, Instagram hay các diễn đàn ẩn danh.

6. Không tham gia thảo luận các chủ đề nhạy cảm trong các nhóm kín, nhóm bạn bè hoặc hội sinh viên, vì những nội dung này có thể bị trích xuất hoặc báo cáo.

7. Tuyệt đối không ở lại quá hạn visa: Dù chỉ một ngày. Hậu quả có thể là cấm nhập cảnh 5 năm hoặc hơn.

8. Tuân thủ luật pháp sở tại: Từ luật giao thông, thuê nhà, đến quy định visa - bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng có thể bị ghi lại và ảnh hưởng đến việc gia hạn visa hoặc nhập cảnh.

9. Không xóa dữ liệu trong điện thoại, máy tính trước khi nhập cảnh nếu có nội dung nhạy cảm: Việc xóa dữ liệu ngay trước chuyến bay có thể bị nghi ngờ là "che giấu chứng cứ", làm tăng rủi ro bị điều tra.

10. Tránh tham gia các hoạt động biểu tình, mít-tinh, ký thỉnh nguyện thư... nếu bạn không phải công dân Mỹ. Những hành động này có thể bị xem là vượt quá quyền hạn của người mang visa hay thẻ xanh.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu lớn, các cơ quan an ninh Mỹ có thể rà soát thông tin cá nhân cực kỳ nhanh và chính xác, kể cả dữ liệu bị xóa hay tin nhắn trong nhóm kín. Khi xảy ra sự việc, quá trình giải trình, thuê luật sư, kháng cáo có thể kéo dài, tốn kém, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai học tập, công việc và định cư của bạn.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gửi lời cảnh báo và kêu gọi các bạn sinh viên, người lao động, nhà khoa học, và cả các phụ huynh có con đang học tại Mỹ hoặc bất kỳ ai có ý định nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới: Hãy thật cẩn trọng, tỉnh táo, và có trách nhiệm trong mọi lời nói, hành vi, và hoạt động cá nhân.

Trường hợp đã phòng tránh tối đa nhưng các bạn vẫn gặp những rủi ro pháp lý ngoài mong muốn, thì người thân cần liên hệ sớm nhất với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ hoặc các cơ quan hữu quan trong nước để nhận tư vấn, bảo hộ công dân.

Chia sẻ