Tôn Lệ thoát tục trong tạo hình tiên nữ

Min Min (TH),
Chia sẻ

Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt lại bị các người đẹp cám dỗ trong "Truyền Thuyết Bạch Xà".

Thế giới tiên nữ trong Họa Bích


Sau khi ra mắt 3 loại đàn ông trong Họa Bích, bộ phim tiếp tục hé lộ tạo hình của 3 nhân vật nữ chính Tôn Lệ, Diêm Ni và Trịnh Sảng, mở ra thế giới thần tiên và các tiên nữ trong phim.

Đại diện cho 3 thân phận khác nhau của tiên nữ, Tôn Lệ vào vai tiên nữ Thược Dược, là nữ tổng quản cõi tiên được trưởng môn nhân Cô Cô (Diêm Ni) tin cậy nhất. Tạo hình của Tôn Lệ vì vậy cũng thanh thoát và cao sang hơn cả với bộ áo choàng trắng dài thướt tha. Đạo diễn Trần Gia Thượng cho biết vai diễn của Tôn Lệ do thân phận khá đặc biệt nên giữa cô và các tiên nữ khác có một khoảng cách, là người kề cận trưởng môn nhân, Thược Dược không thể có tình yêu và gần gũi đàn ông, nhưng trong thâm tâm của Thược Dược lại luôn khao khát một tình yêu, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng và ngưỡng mộ những tiên nữ khác có thể tìm được tình yêu thật sự của riêng mình.








Tôn Lệ vai Thược Dược

Trong 3 tiên nữ, hình ảnh của Diêm Ni có sự đột phá nhất, cô là trưởng môn nhân, người đứng đầu cõi tiên và có quyền sinh sát lớn nhất, vô cùng độc đoán. Đây là lần đầu tiên Diêm Ni vào vai "nữ vương", tạo hình của cô khá mới lạ với vương miện chim phụng, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng vẫn quyến rũ, chính Diêm Ni cũng bật mí sau khi mặc trang phục nữ vương, cô như cảm nhận được  sự uy nghiêm quyền lực của nhân vật này. Hơn hàng trăm diễn viên đóng vai tiên nữ mỗi khi nghe tiếng nói của cô đều giật mình khiếp sợ. Đạo diễn Trần Gia Thượng nói: "Lúc trước cô ấy không phát hiện ra quyền lực vua chúa của bản thân, vì cô ấy thường đóng phim hài. Nhưng bạn hãy thử xem cô ấy trong phim lần này sẽ phát hiện ra một khía cạnh khác, cô ấy dường như lột xác. Cô ấy chính là nữ chúa trong lòng tôi!"




Diêm Ni vai Cô Cô

Cõi tiên trong Họa Bích được mệnh danh là Vạn Hoa Lâm, chính vì vậy tên gọi của các tiên nữ đều là tên các loài hoa. Ngoài Cô Cô và Thược Dược, vai diễn tiểu tiên nữ Mẫu Đơn của Trịnh Sảng đại diện cho các tiên nữ trong cõi tiên. Tính cách của Mẫu Đơn thẳng thắn bộc trực, ngang ngạnh và bướng bỉnh, cô luôn mong muốn được đến trần gian để khám phá loài người. Chính vì tính cách nổi loạn này nên vai diễn được giao cho Trịnh Sảng - một diễn viên trẻ thế hệ 9x. Cô cho biết: "Đạo diễn nói tôi cứ diễn theo suy nghĩ của lớp trẻ ngày nay, Mẫu Đơn chính là nhân vật đại diện cho sự nổi loạn của thanh niên hiện nay. Tại phim trường tôi được học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước rất nhiều, thế nên tôi cảm thấy rất hài lòng về thể hiện của mình."

Họa Bích sẽ mở ra một thế giới thần tiên của muôn loài hoa cho khán giả, hãy cùng chờ đón vào ngày 29/9 này.






Trịnh Sảng vai Mẫu Đơn

Pháp Hải bị cám dỗ bởi người đẹp


Bên cạnh cõi thần tiên trong phim Họa Bích, phim điện ảnh Truyền Thuyết Bạch Xà cũng cho ra mắt loạt hình ảnh Pháp Hải bị vây quanh quyến rũ bởi đàn hồ yêu. Khán hẳn với phong thái dũng mãnh khi chiến đấu, vẻ mặt trong loạt ảnh lần này, Pháp Hải lại tỏ ra cam chịu khi nhắm tịt hai mắt và niệm kinh trước sự cám dỗ của những người đẹp do hồ ly biến hình.

Trong Truyền Thuyết Bạch Xà lần này, nhân vật Pháp Hải do Lý Liên Kiệt thể hiện không chỉ phải đương đầu với những con yêu pháp lực cao cường mà bản thân Pháp Hải còn phải đấu tranh với dục vọng con người của chính mình. Truyền Thuyết Bạch Xà hứa hẹn không chỉ đem lại những màn giao đấu đẹp mắt mà còn khai thác đa dạng tâm lý  tình cảm của mỗi nhân vật.










Chia sẻ