Không muốn chung số phận bị nấu chín như những bạn tôm khác, chú tôm hùm đất lực sĩ đã dùng càng để... lộn ra khỏi chảo như diễn viên xiếc!
Vụ việc xảy ra sau khi một nữ nhân viên đặt hàng giao tới văn phòng nhưng lại quên mang về.
Anh Phong (22 tuổi) sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn tôm hùm đất và uống bia.
Tôm hùm này là loại size cực nhỏ đã không còn tươi sống nên có giá thành rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chất lượng của những sản phẩm này cũng khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn.
Việc kinh doanh, tiêu thụ tôm càng đỏ là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.
Thay vì lựa chọn các sản phẩm tươi sống, một bộ phận người tiêu dùng hiện nay lại có xu hướng sính ngoại, thích thưởng thức những hải sản cao cấp xách tay, mà điển hỉnh là sản phẩm đuôi tôm hùm cấp đông.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn.
Kết quả là tây không ngon bằng ta, nhưng có ưu điểm là nhiều thịt, hương vị vừa miệng, dễ ăn, dẫu không quá đặc sắc.
Mặc dù tôm hùm đất bị cấm nuôi, cấm buôn bán, kinh doanh, thế nhưng mặt hàng này vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang bán hàng online, facebook cá nhân. Người mua có nhu cầu sẽ được ship tận nơi.
Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu tôm hùm đất; kịp thời ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này qua các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở tại các tỉnh biên giới.