Tóc Tiên gợi cảm diễn "vũ điệu cồng chiêng" cùng hàng trăm fan

Jay, Ảnh: Tổng hợp,
Chia sẻ

Tóc Tiên đã thực hiện "vũ điệu cồng chiêng" với hàng trăm fan hâm mộ của cô tại Hà Nội.

Chương trình Bài Hát Yêu Thích (BHYT) tháng 5 chính thức trở lại vào lúc 20h10 ngày 22/5/2015, trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam. Có thể nói, tháng 5 này có sự góp mặt của những giọng ca trẻ hàng đầu, và là tháng có số lượng lớn những ca khúc “hit” đang được khán giả yêu thích trên thị trường hiện tại. Các khách mời bình luận của liveshow tháng 5 này là NTK Đức Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và nhà thơ Vi Thuỳ Linh.

bhyt

3 khách mời bình luận: NTK Đức Hùng, nhà thơ Vi Thuỳ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Ca khúc có bình chọn cao nhất, giữ vị trí số 1 để lọt vào liveshow tháng 5 này chính là “Ngày mai” của ca sĩ Tóc Tiên, sáng tác bởi “hit-maker” là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Đây là ca khúc được dàn dựng đặc biệt với màn vũ đạo gây sốt suốt thời gian qua bởi biên đạo Lâm Vinh Hải, và phần phối khí tiếng “cồng chiêng” đặc trưng bởi Hoàng Touliver. 

Phần biểu diễn của Tóc Tiên càng trở nên hấp dẫn hơn nhiều, khi cô có màn diễn “vũ điệu cồng chiêng” theo hình thức flashmob với hàng trăm fan của cô có mặt tại sân khấu ngoài trời của Đài truyền hình Việt Nam.

bhyt

Sự xuất hiện đầy hấp dẫn của Tóc Tiên.

Phần dàn dựng công phu, với sự sắp đặt chặt chẽ này của đạo diễn Việt Tú đã tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời ngay trên sân khấu. Việt Tú đã mất công tuyển chọn các vũ công không chuyên từ cộng đồng fan của Tóc Tiên tại Hà Nội trong nhiều ngày qua, tập cho các bạn từng động tác vũ đạo trong ròng rã 3 ngày để có thể ghép thành phần biểu diễn ưng ý trong vòng 5 phút trên sân khấu. 

bhyt

Những bộ loa khổng lồ với dải đèn Led sinh động đặt trên sân khấu khiến khán giả không thể rời mắt, và Tóc Tiên như “cá gặp nước” khi có thể trình diễn toàn bộ sự cá tính, nổi loạn và quyến rũ của mình. Tóc Tiên một lần nữa chứng minh cô có thể tạo nên những màn trình diễn hoành tráng và sôi động, cũng như làm chủ ở bất kỳ sân khấu lớn nhỏ nào.

bhyt

Cô đã thực hiện "vũ điệu cồng chiêng" với hàng trăm fan hâm mộ.

Nói về phần biểu diễn của Tóc Tiên, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ: "Phía sau sự im lặng của tôi là sự ngẫm nghĩ, tôi đã theo dõi Tóc Tiên từ nhỏ, và tôi chúc mừng thành phẩm do Tóc Tiên tạo nên." Còn nhà thơ Vi Thuỳ Linh cảm thấy như ở sân vận động, được sống lại tuổi trẻ của mình. Cô nói: "Tóc Tiên có sức hút sân khấu, chưa hát và hát xong mọi người đều háo hức. Tóc Tiên có sức hút, chiếm lĩnh được thị phần khán giả cao".

Một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ cũng tên Tiên, chính là Tiên Tiên, là gương mặt đang được chú ý trong những liveshow vừa qua. Cô đã sáng tác cho Thuỳ Chi ca khúc “Giữ em đi” đầy ngọt ngào, lãng mạn, biến hoá mình với “My everything”, và lần này đưa khán giả vào một không gian lơ đãng, mơ mộng không kém với “Say you do”

bhyt

Tiên Tiên

“Gửi” là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh, như để sắp đặt dành riêng cho giọng hát nhiều nội lực và đang ngày càng triển vọng của Hoà Minzy. Nếu như trước đây, người ta vẫn đặt Hoà Minzy vào danh sách ca sĩ thần tượng và chỉ được giới trẻ yêu mến, thì trong năm 2015 này, Hoà Minzy chứng tỏ cô là một ca sĩ có thể đứng vững vàng nhờ giọng hát có tố chất, kĩ thuật ổn định. 

bhyt

Hoà Minzy

Cũng giống như Hoà Minzy, Emily là một cô ca sĩ từng đóng mác thần tượng, vì trước đó Emily vốn là một cô “hot girl” đình đám tại Hà Nội. Emily chuyển sang đi hát đã làm nhiều người bất ngờ, và cho đến nay thì người ta đã hoàn toàn công nhận Emily trong vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. Cái hay của Emily là cô có thể biến đổi, hoá thân vào nhiều cảm xúc, dòng nhạc, hình tượng khác nhau. Sau khi đã chinh phục khán giả bằng các ca khúc sôi động, Emily cũng có thể tạo nên cho mình những bản hit Ballad như “Mùa xa nhau”. 

bhyt

Emily

Chàng Tây hát ca khúc Việt Kyo York từ lạ lẫm, nay đã trở thành hết sức quen thuộc đối với đa số khán giả. Kyo York biểu diễn ca khúc “Quê hương” trên sân khấu BHYT không khác gì một ca sĩ người Việt chuyên nghiệp. Dường như trái tim yêu thương đất Việt đã làm Kyo York có thể luyến láy ở cả những câu hát khó, làm khán giả liên tục vỗ tay cổ vũ cho phần trình diễn của anh trên sân khấu.

bhyt

Kyo York

Đoàn Thuý Trang trở lại với “Cầm tay anh” là ca khúc của cô được bảo lưu từ tháng trước. Thuý Trang vẫn giữ sự tự nhiên, vô tư, nữ tính của cô trong cách hát và biểu diễn. Giọng hát của Thuý Trang là lợi thế, nhưng màu sắc âm nhạc mà Đoàn Thuý Trang lựa chọn cho đến thời điểm này cũng cho thấy cô là ca sĩ kiên định, chắc chắn và chỉn chu.

bhyt

Đoàn Thuý Trang

“Bài ca tình yêu” là ca khúc đã quá nổi tiếng của nhạc sĩ Thành Vương trong lòng khán giả trẻ, và Đinh Mạnh Ninh là một trong những ca sĩ trình diễn thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Anh không còn phải quá tập trung vào kĩ thuật, cách hát mà có thể phiêu du, “chơi” với ca từ, giai điệu đẹp của ca khúc này. 

bhyt

Đinh Mạnh Ninh

Dương Hoàng Yến là một giọng nữ đẹp, âm vực rộng và cho đến nay, hiếm ca sĩ trẻ nào có thể so sánh với Yến về giọng hát, ở cùng lứa tuổi của cô. Ca khúc “Ước mơ” được Dương Hoàng Yến trình diễn theo một bản phối khí khác, trẻ trung và mang màu sắc thoải mái hơn, ban đầu nghe có thể lạ tai, nhưng là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị với khán giả yêu mến ca khúc này.

Chia sẻ