Toàn cảnh đại lộ Nguyễn Văn Linh sắp về đích, kỳ vọng xóa đi điểm đen ùn tắc giao thông ở TP.HCM

ĐẶNG TUYẾT ,
Chia sẻ

Là một trong những điểm đen gây ùn tắc, kẹt xe nhiều năm ở TP.HCM, hiện tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thị Thập, quận 7, đang được thi công mở rộng lên 10 làn, đạt khoảng 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 5 năm nay.

Ghi nhận tại công trường, các công nhân đang tất bật làm việc, nâng cao hệ thống đèn đường, lắp đặt hệ thống điện, thoát nước, thi công đắp nền… phần đường chính đã được trải nhựa, đang hoàn thiện vỉa hè.

Khu vực này thuộc phạm vi công trình mở rộng đoạn dài hơn 2km trên tuyến đường, từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thị Thập, triển khai vài tháng nay. 

Toàn cảnh đại lộ Nguyễn Văn Linh sắp về đích, "xóa" điểm đen ùn tắc giao thông ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyến đường đang được thực hiện mở rộng.

Dự án được nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe. 

Toàn cảnh đại lộ Nguyễn Văn Linh sắp về đích, "xóa" điểm đen ùn tắc giao thông ở TP.HCM - Ảnh 3.

Dự án sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 5/2022.

Theo nhà đầu tư dự án cho biết, việc nâng cấp, mở rộng đoạn đường trên triển khai hồi cuối năm ngoái. Mặt đường được mở rộng mỗi bên thêm 13,25m, bao gồm hơn 7m làn xe hỗn hợp và 6m vỉa hè. Khi hoàn thành, bề rộng mặt đường từ 6 lên 10 làn xe. 

Khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, đường Nguyễn Văn Linh, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dài gần 18 km từ quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát. Tuyến đường sau khi đưa vào khai thác tạo tiền đề hình thành, phát triển khu đô thị Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng, khu công nghiệp cảng Hiệp Phước...

Hiện, đại lộ Nguyễn Văn Linh là một trong những đường huyết mạch lớn nhất TP HCM, được nhà đầu tư thu phí hoàn vốn, dự kiến đến năm 2028.

Chia sẻ