Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này

ÁNH LÊ,
Chia sẻ

Tòa nhà Novy Okkervil ở Nga có sức chứa khoảng 20.000 người - bằng dân số của một thành phố nhỏ.

Tòa chung cư 'Novy Okkervil' ở Nga nổi tiếng là tòa nhà chung cư lớn nhất ở vùng Leningrad, nằm ở thị trấn Kudrovo, ngoại ô thành phố St. Petersburg. Theo thông tin từ nhà thầu, tòa nhà này có sức chứa khoảng 20.000 người - bằng dân số của một thành phố nhỏ. Cũng vì thế nên 'Novy Okkervil' còn được biết đến với tên gọi "thành phố trong thành phố".

Với kích thước khổng lồ, những hình ảnh về căn chung cư này ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng, thu hút khoảng 50.000 lượt xem chỉ sau một ngày được chia sẻ trên trang Reddit. Với 3.708 căn hộ, 35 lối vào và 25 tầng, Novy Okkervil còn được xem là "siêu chung cư" ở Nga.

Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này - Ảnh 1.

Hầu hết, các căn hộ tại đây đều là các căn hộ cho gia đình, có 2 phòng ngủ. Trung bình có khoảng 4-6 căn hộ trên mỗi tầng và mỗi khu của tòa nhà đều có 4 thang máy để người dân thuận tiện di chuyển. Theo đó, Novy Okkervil bắt đầu "xuất hiện" vào năm 2015, kể từ đó, toàn chung cư khổng lồ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản ở xứ sở bạch dương.

Tại sao người dân thích sống ở đây?

"Tôi đã thuê một căn hộ, sau thời gian dài gắn bó, tôi cảm thấy yêu quý và không muốn xa nơi này nên đã quyết định mua nó với giá 3,5 triệu RUB vào thời điểm đó. Bây giờ, căn hộ có giá 5,6 triệu RUB", một cư dân sống lâu năm tại tòa nhà cho biết.

Một người dùng Reddit cho biết phần lớn người dân sống trong tòa nhà đều là những người làm công việc văn phòng và thích một cuộc sống thoải mái.

Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này - Ảnh 2.

"Nó rẻ và mọi thứ bạn cần đều ở gần. Hãy tưởng tượng bạn là một chàng trai trẻ, chuyển từ thị trấn nhỏ đến thành phố lớn, tìm kiếm một công việc cho một khởi đầu mới trong cuộc sống của bạn… nơi này là nơi hoàn hảo cho điều đó", tài khoản có tên Everlastsun từng sống ở tòa nhà này trong 8 năm cho hay.

Trong khi đó, Elena Cherepova, một cư dân khác của tòa nhà cho biết cô chọn nơi này vì đã xem qua một số nơi khác nhưng không ưng ý: "Chúng tôi đã từng ở qua một căn hộ tại St. Petersburg. Các căn hộ ở đó khá cũ kỹ, tồi tàn hoặc quá đắt đỏ. Có 8 căn hộ trên tầng của tôi nhưng chỉ 2 trong số chúng có 2 phòng ngủ. Tôi có cảm giác rằng hầu hết những căn hộ đó đều thay đổi chủ nhân liên tục. Toàn bộ tầng một của những khu chung cư như vậy được cho các doanh nghiệp thuê. Bất cứ ai cũng có thể chuyển đến".

Ở Novy Okkervil cũng không ngoại lệ. Tòa nhà có 7 cửa hàng tạp hóa, 3 thẩm mỹ viện, 1 cửa hàng bia tươi, 1 cửa hàng hoa, 1 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, 1 trường mẫu giáo tư thục, 3 quán cà phê, 1 bưu điện, 1 điểm nhận hàng trực tuyến, 1 hiệu thuốc, 1 bệnh viện ngoại trú, trung tâm thể thao dành cho trẻ em, cửa hàng thú cưng, cửa hàng văn phòng phẩm và câu lạc bộ trò chơi máy tính... Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.

Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này - Ảnh 3.

"Ngay bên cạnh tòa nhà là trường học và nhà trẻ, siêu thị và rất nhiều thứ khác. Tôi đã từng dành nửa năm chỉ làm việc ở nhà vì nơi này có mọi thứ", Elena nói.

Những người sống ở đây còn cho biết cư dân sẽ mất 25 phút đi bộ hoặc xe buýt để đến ga tàu điện ngầm gần nhất, điều đó có nghĩa là họ đã ở St. Petersburg. Để đến trung tâm Quảng trường Sennaya, họ cần đi qua sáu trạm, mất 26 phút. Hầu như tất cả những người sống ở Novy Okkervil đều làm việc ở St. Petersburg. Tuy nhiên, bãi đậu xe có thể là một vấn đề nếu bạn không trả tiền cho những đặc quyền riêng.

Tài khoản Everlastsun chia sẻ rằng anh không có ý định sống ở tòa chung cư này cả đời. Nhưng thú nhận rằng Novy Okkervil quả là một nơi lý tưởng để sinh sống. Vừa có trường học và nhà trẻ xung quanh, bất cứ thứ gì bạn cần đều có như một công viên hay thậm chí có một khu rừng chỉ cách tòa nhà 30 phút đi bộ.

Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này - Ảnh 4.

Một cư dân tên Aleksandr tuyên bố rằng Novy Okkervil là tòa nhà tốt nhất mà anh từng sống trong 20 năm qua và nêu ra 3 ưu điểm mà ai ở cũng mê khi ở đây:

"Đầu tiên là chất lượng và an ninh tòa nhà. Chúng tôi có 4 thang máy sang trọng và rộng rãi, thậm chí bạn có thể sử dụng để vận chuyển đồ đạc. Camera giám sát ở khắp mọi nơi tạo cảm giác an toàn cho cư dân sinh sống.

Tòa nhà được mệnh danh là "siêu chung cư" ở Nga: Có 3.708 căn hộ, chứa đủ dân số một thành phố, ai ở cũng mê vì 3 điều này - Ảnh 5.

Thứ hai là vệ sinh và việc bảo trì. Mọi thứ ở đây đều luôn trong trạng thái sạch sẽ, thậm chí gương thang máy còn sạch hơn cả gương trong nhà. Còn rác thì luôn được thu gom thường xuyên. Thứ ba là việc mua sắm rất tiện lợi khi cư dân chỉ mất vài phút để có thể đến cửa hàng tạp hóa và mua mọi thứ họ cần. Trường học cũng khá gần. Chúng tôi hài lòng và hạnh phúc khi ở đây. Nhiều người cũng nói với tôi điều tương tự".

Điều tiêu cực duy nhất mà anh ấy đề cập là giá điện nước khá cao. Khoảng 1.400 RUB trong mùa hè và lên đến 5.500 RUB vào mùa đông cho căn hộ một phòng ngủ. Ngoài ra còn có tắc đường vào buổi sáng và buổi tối nhưng Aleksandr không quá phiền lòng vì điều đó.

Chia sẻ