Tổ chức khủng bố IS lợi dụng TikTok để chia sẻ video hành quyết con tin và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan

JJJ,
Chia sẻ

Cuối tuần qua, nhiều người dùng TikTok đã xác nhận việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đăng tải nhiều video hành hạ con tin một cách đẫm máu lên nền tảng phổ biến này.

TikTok, nền tảng video phổ biến nhất nhì thế giới, là sân chơi cho hàng trăm triệu người trẻ tuổi chia sẻ clip ngắn về vũ đạo, âm nhạc - nay đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khét tiếng lợi dụng để đăng tải nhiều video tra tấn và chặt đầu con tin vô cùng khủng khiếp.

Loạt video TikTok của IS được phát hiện trong tuần qua vốn có nội dung tuyên truyền khủng bố. Điều nguy hiểm chính là, nó được gắn với nhiều biểu tượng cảm xúc vui vẻ, khiến người dùng vô tư bấm vào mà không mảy may nghi ngờ.

Dù hầu hết những video kinh dị này đã bị TikTok loại bỏ, sự rùng rợn của chúng vẫn khiến người xem nổi da gà.

Theo tờ Wall Street Journal, các phần tử IS trong video đeo mặt nạ balaclavas, tra tấn con tin và tù nhân bằng cách đánh đập, đẩy ngã xuống đất và chặt đầu họ bằng dao rựa.

Tổ chức khủng bố IS lợi dụng TikTok để chia sẻ video hành hạ con tin và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 1.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lợi dụng nền tảng video TikTok nổi tiếng để tuyên truyền khủng bố

Tổ chức khủng bố IS lợi dụng TikTok để chia sẻ video hành hạ con tin và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 2.

Phần lớn những video độc hại này được tô vẽ một cách màu mè để đánh lừa người dùng

Tổ chức khủng bố IS lợi dụng TikTok để chia sẻ video hành hạ con tin và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 3.

Các chuyên gia truyền thông khẳng định, loạt video của IS được thiết kế để nhắm vào nhóm người xem video trẻ tuổi

Loạt video nói trên được chia sẻ từ 3 tài khoản với 175 - 1000 người theo dõi. Mỗi video đã nhận được 25 - 125 lượt thích trước khi bị đội ngũ kiểm soát nội dung của TikTok loại bỏ.

Theo ghi nhận của người dùng, những video kinh dị này xuất hiện rải rác từ 3 tuần trước. 1 trong 3 tài khoản chuyên đăng video về IS được cho là thuộc sở hữu của một người phụ nữ.

Sử dụng TikTok để phát tán và tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố là nước đi đã được dự đoán trước của IS - TikTok là ứng dụng phổ biến nhất thế giới vào năm 2018, với 30% người dùng dưới 18 tuổi.

Trước đó, tổ chức này đã cố gắng truyền bá sự cực đoan trên Facebook, Twitter và Youtube.

Tổ chức khủng bố IS lợi dụng TikTok để chia sẻ video hành hạ con tin và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 4.

Elisabeth Kendall, chuyên gia nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan của Đại học Oxford nói với Wall Street Journal rằng: IS không dùng TikTok để "tuyển quân", mục đích chính là "khơi dậy sự ủng hộ của giới trẻ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng".

Tóm lại, nếu thấy con em mình sử dụng TikTok, các bậc phụ huynh nên thường xuyên trò chuyện và hỏi han chúng xem nền tảng này có gì bất thường không.

Theo WSJ

Chia sẻ