Tình yêu "sét đánh" - Lãng mạn hay hoang đường?
Bạn có thể bắt gặp ánh mắt một ai đó khi đi qua một chỗ đông người và biết đó chính là "một nửa" của mình? Liệu bạn có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?
![](https://afamilycdn.com/Images/Uploaded/Share/2009/06/28/4ae1466659552825150789thucsu.jpg)
Thật đơn giản khi nghĩ rằng bạn sẽ tìm được người yêu chỉ qua giao tiếp bằng mắt với một anh chàng ngẫu nhiên trên tàu hoả hay cô gái lấy hộ bạn tách cafe. Bạn sẽ không thể đưa ra những nhận xét chính xác cho tới khi bạn thực sự biết rõ về một người nào đó.
Trên thực tế, cũng có những thứ như ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên và trong hồi tưởng bạn có thể đúng nhưng thường thì những cảm xúc ban đầu hay lừa dối chúng ta.
Sự giao tiếp và quảng cáo mô tả một ngoại hình như thể rất xinh đẹp nhưng điều đó có thể khiến chúng ta nhầm lẫn và và làm xáo trộn khả năng đưa ra quyết định về những đối tác tiềm năng.
Chúng ta thường tự động bị lôi cuốn theo cơ sở bản năng khi thấy họ đẹp nhưng ở họ nhiều lúc không có những phẩm chất bên trong đủ làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều đó lý giải tại sao việc tìm hiểu một người trước khi đưa ra quyết định lại quan trọng.
Chìa khoá để dẫn tới một mối quan hệ lâu bền là tìm được một người hội tụ đa số những yếu tố cần thiết như ân cần, lạc quan, can đảm, trung thành, khoan dung, mềm dẻo, ưa nhìn, hài hước, trung thực và thông minh.
Một mối quan hệ trọn vẹn có được qua sự chọn lựa đúng đối tác ngay từ đầu chứ không phải là học cách giải quyết những mâu thuẫn bất đồng. Chính vì vậy, nhiều cuộc hôn nhân theo truyền thống không đạt được mục đích mà người trong cuộc mong muốn khi kết hôn.
![](https://afamilycdn.com/Images/Uploaded/Share/2009/06/28/24H0423177.jpg)
Con người có khả năng thay đổi nhưng những tính cách cơ bản thì luôn ổn định qua thời gian, thế nên khi ta 20 hay 50, tính cách cơ bản vẫn vậy.
Chúng ta có xu hướng tự đưa ra quyết định, đôi khi là những quyết định vội vàng dựa trên những đặc điểm bề ngoài không bền vững. Chính điều đó gây cho chúng ta những sai lầm thê thảm sớm trong cuộc đời.
Nếu thanh thiếu niên được giáo dục về tình yêu và cách chọn lựa đúng người yêu, bạn đời ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường thì con đường tới hạnh phúc không quá chông gai hay kết thúc bằng sự chia ly sẽ chỉ là hãn hữu.
Đó là vì sự chìm đắm trong tình yêu sẽ đưa ta đi xa hơn là bị ngã trong bể ham muốn.