Vờ "lên đỉnh" là dấu hiệu bất bình đẳng giới

,
Chia sẻ

Theo chuyên gia Hoàng Kim Thanh, tình trạng phụ nữ giả vờ hào hứng trong chuyện chăn gối để chồng thoả mãn là biểu hiện nặng nề của sự bất bình đẳng giới.

Bà Hoàng Kim Thanh là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA). Theo bà, việc các bà vợ cố tỏ ra mình cũng đạt khoái cảm tình dục còn là dấu hiệu của lạm dụng tình dục trong gia đình. Theo thống kê của CSAGA, trong số khách hàng gọi điện đề cập đến những khúc mắc trong quan hệ tình dục, có đến 30% số phụ nữ ở trong tình trạng giả vờ hào hứng để thoả mãn chồng với những tâm tư, dằn vặt khác nhau.

Chịu đựng vì sợ “đứt gánh”

Chị Lê Tâm Lan ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội gọi điện thoại vào mạng lưới phòng chống bạo hành gia đình của CSAGA trong tâm trạng bế tắc vì không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân của mình hay không. Chị Lan là nghệ sĩ biểu diễn từng ly hôn, có một con gái, đang chung sống với người chồng thứ hai.
 
Là nghệ sĩ nên chị có quan hệ rộng, công việc đòi hỏi thường xuyên vắng nhà. Tuy nhiên, do chồng hay ghen nên chẳng mấy khi chị đi biểu diễn xa, nên công việc ngày càng khó khăn. Người chồng còn thể hiện sự ghen tuông vô lối như kiểm tra điện thoại của vợ hằng ngày, đọc từng tin nhắn, hỏi từng số điện thoại và truy tên từng người trong danh bạ. Không khí gia đình chị lúc nào cũng trong tình trạng bức bối vì những cơn ghen tuông vô cớ.

Chuyện khiến chị khổ tâm, dằn vặt và thấy khó tìm lối thoát nhất lại là hai vợ chồng thiếu đồng điệu trong chăn gối. Kể với chuyên gia tư vấn, chị Lan cho biết, khi “yêu”, chị thường giả vờ hào hứng, thậm chí còn chủ động để chồng thấy rằng chị yêu anh. Có những lần đau quá, thay vì kêu đau, chị lại giả vờ rên một cách mãn nguyện, để rồi sau đó, chồng lăn ra ngủ, còn chị phải thao thức với nỗi buồn riêng của mình.

Chị Lan cho biết không muốn ly hôn vì sợ phải thêm một lần “đứt gánh”. Nhưng chị cũng thừa nhận, cuộc hôn nhân hiện tại còn tồi tệ hơn cuộc hôn nhân trước đây. Ngoài chuyện ghen tuông vô lối thì sự thô kệch trong quan hệ tình dục của người chồng hiện tại khiến chị mất dần hứng thú, trong khi lại phải giả vờ chỉ để thoả mãn anh ta.

Cố đến mức... suy nhược cơ thể

Chị Nguyễn Thị Hiền, nhà ở Gia Lâm, Hà Nội, nói về cuộc hôn nhân với người chồng cũ mà tâm trạng chưa hết kinh sợ. Trước khi ly dị, họ từng có thời gian sống ly thân. Chồng chị bỏ đi làm ăn xa. Trong thời gian đó, chị yêu một người đàn ông có vợ. Chưa đầy năm sau thì chồng chị quay về. Vì những đứa con, vợ chồng lại đoàn tụ. Mặc dù đã hết tình yêu nhưng quãng thời gian phải sống đơn lẻ khiến chị nghĩ rằng, sống không chồng chẳng hay ho gì.

Nhưng mọi việc không hề diễn ra như Hiền mong muốn. Trước đây, chồng chị cũng có tính ghen nhưng sau khi trở về, anh càng ghen nhiều hơn, có thể vì đã biết mối tình riêng của vợ. Biết mình có lỗi nên chị cố sống tốt hơn trước, nhường nhịn và chiều chuộng chồng hơn. Trong chuyện chăn gối cũng vậy, Hiền thường chủ động và chấp nhận những đòi hỏi của chồng, nhưng chị càng cố thì anh càng lấn tới.

Chồng Hiền ghen một cách bệnh hoạn. Có lần chị đi khám phụ khoa, anh xông vào phòng khám để xem bác sĩ là đàn ông hay đàn bà. Anh thường kiểm tra quần chíp của vợ, có lần đánh vợ vì phát hiện dịch nhầy trên quần. Anh cho rằng chị vừa đi lăng nhăng về chứ không nghĩ đó là dịch tiết bình thường của phụ nữ khi đến ngày rụng trứng.

Càng ghen, chồng Hiền càng “khoẻ” hơn trong chuyện tình dục. Hầu như ngày nào, chị cũng phải "phục vụ" anh một lần. Nhiều lần, dù quá sợ phải lên giường với chồng nhưng chị Hiền vẫn cố tỏ ra thích thú bởi nếu không, anh lại gây sự. Sợ đòn chồng, chị gồng mình, cố sống khác những gì mình mong muốn. Nhưng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chị suy sụp. Hiền ốm và phải nằm viện một tháng trời. Chị bị suy nhược cơ thể và viêm nhiễm phụ khoa nặng. Sau đợt nằm viện về, chị quyết định ly hôn.

"Chiều" chồng chỉ là giải pháp nhất thời

Theo bà Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900585868, giả vờ khoái cảm chẳng khác gì chấm dứt mọi sự chia sẻ và thông hiểu lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng. Không những thế, việc gồng mình lên với những cảm xúc giả tạo đó càng tăng ức chế cho bản thân. 

Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Thị Thanh Hoà (CSAGA) cho rằng, việc một số phụ nữ giả vờ có hứng thú trong quan hệ tình dục cho thấy họ đang chịu một áp lực nào đó. Bị chồng ghen là áp lực phổ biến nhất. Do không giải phóng được “tư tưởng” của chồng, họ đành phải tìm đến giải pháp giả vờ cho qua chuyện. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời cho phụ nữ. Bản chất việc giả vờ sẽ khiến người phụ nữ phải sống trong đau khổ vì họ không được là mình. Họ sẽ bị dằn vặt bởi mâu thuẫn giữa mong muốn thực sự và những gì họ thể hiện. Nhiều trường hợp, tình trạng giả vờ kéo dài có thể dẫn đến lãnh cảm.

Mặt khác, nếu người chồng phát hiện ra chuyện này, không có gì bảo đảm là họ sẽ không nghi ngờ sự lừa dối của vợ. Mâu thuẫn vợ chồng có thể sẽ càng căng thẳng hơn.

Theo Giadinh
Chia sẻ