Rào cản của hạnh phúc

,
Chia sẻ

Bạn không thể quan hệ với chồng? Bạn cảm thấy cuộc sống phòng the bất ổn? Bạn không tìm ra nguyên nhân để noi chuyện với chồng hay bác sỹ tâm lý.

 

.                        

Theo các nhà tâm lý, có khả năng bạn mắc phải hội chứng e sợ trong chuyện vợ chồng. Chúng ta không biết đây là kẻ thù lớn nhất trong vấn đề quan hệ sinh lý. 

Tác hại của những rắc rối 

Sự e sợ khiến bạn bỏ cuộc trước khi chiến đấu. Không ít cô gái tự hình thành nỗi sợ vô hình về "chuyện ấy" khi chưa bao giờ tiếp xúc với vấn đề này. Ban đầu, tò mò nhưng không được hướng dẫn, chỉ nghe những kinh nghiệm "vỉa hè", họ chuyển sang e sợ.

Từ đó, họ tưởng tượng rất nhiều thứ sai lệch và cảm thấy đau đớn dù chưa quan hệ lần nào.  

Làm bạn chán gần chồng.  

Đây là trạng thái của người vừa sinh nở xong hoặc bị đoạn nhũ vì lý do nào đó. Phái nữ thường "suy bụng ta ra bụng người". Mặc dù chồng không chê bai nhưng chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt của anh ấy khi trông thấy cơ thể xấu xí của mình, họ đâm ra sợ gần gũi. Nỗi sợ lớn dần, tạo nên thái độ tiêu cực, "thà để anh ấy không thấy còn tốt hơn". 

Gây đau đớn giả

Sau một thời gian bạn e sợ, tưởng tượng xấu về chuyện vợ chồng, nỗi đau vô hình sẽ hình thành. Người phụ nữ cảm thấy rất đau, thầm chí hoảng sợ khi chồng "xâm nhập" vào cơ thể. Hội chứng tâm lý này rất khó khắc phục.  

Làm hai vợ chồng không sống thật 

Với những rắc rối trong chuyện gối chăn, cách giải quyết tốt nhất là thẳng thắn chia sẻ. Tuy nhiên trên thực tế, có đến 70% cặp vợ chồng không làm được điều này. Nguyên nhân đều xuất phát từ sự e ngại.

 

Không ai biết phải bắt đầu nói hay chia sẻ như thế nào vì chưa đối diện đã lo người đời sẽ phản ứng mạnh. Kết quả, họ cứ che giấu cảm xúc và sống giả dối với nhau.

 Hôn nhân tan vỡ 

Sau nhiều mâu thuẫn không được giải quyết ngay và cả những nỗi lo sợ vô hình, cuộc hôn nhân của bạn tất nhiên sẽ gặp trục trặc. Nhiều cặp không tìm ra giải pháp tốt nên đi đến quyết định chia tay. 

Xóa sạch mọi nỗi lo 

Có thể thấy một trong những nguyên nhân hình thành tâm lý e ngại là thiếu kiến thức về chuyện gối chăn.

Chính vì vậy, muốn khắc phục tình trạng này, bạn phải tự tích lũy, bồi đắp kiến thức trước khi lấy chồng. Tuy nhiên, đó phải là những kiến thức chuẩn xác, khoa học, không phải "vỉa hè". Ngoài tự tìm hiểu qua sách, báo... bạn nên đến gặp bác sĩ sản khoa, nam khoa hoặc chuyên gia tâm lý để được hướng dẫn. 

Không chỉ thế, mỗi người còn phải thấu hiểu nỗi e sợ của bạn đời, cùng nhau chia sẻ và giải quyết khó khăn. Đối thoại hai chiều bao giờ cũng mang lại hiệu quả tốt nhất. Như thế, mỗi người sẽ phá bỏ được hàng rào cản lối trong lòng.

 

Bảo Anh

Netlife

 

Chia sẻ