Phụ nữ Việt còn thiệt thòi trong..."chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá các nước khác, đặc biệt là ở phương Tây, vẫn còn có sự khác nhau rất lớn giữa quan niệm về giới tính và tình dục.

Trong xã hội phương Tây, đa số phụ nữ rất chủ động trong tình dục và trong việc sử dụng các phương pháp phòng tránh thai. Những kiến thức căn bản về gia đình và sinh lý được đưa vào giảng dạy ngay từ cấp một. Lên cấp hai, những đề tài về tình dục như cách quan hệ nam nữ sao cho an toàn, những kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh cũng như các phương pháp kế hoạch hoá gia đình được dạy rất cặn kẽ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra ở các phòng khám sức khoẻ sinh sản của nam lẫn nữ, các thông tin về mọi vấn đề liên quan đến tình dục và giới tính được trang bị và cập nhật liên tục, vì vậy khi ai đó có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thì chỉ cần ghé qua lấy các tài liệu về đọc để hiểu biết thêm.

Phụ nữ phương Tây khi đến tuổi trưởng thành đều có đủ kiến thức để quyết định lối sống nào thích hợp cho bản thân. Khi yêu, họ biết tự quyết định cho mình đâu là lúc thích hợp để có quan hệ tình dục với bạn trai.

Không có gì lạ nếu một bạn gái nào đó từ chối không quan hệ với bạn trai dù đó là lúc cao trào nhất, chỉ vì lý do đơn giản là bạn trai quên không mang theo bao cao su.

Tuy nhiên, đôi khi những kiểu quan hệ theo kiểu tình một đêm hoặc những mối quan hệ ngắn hạn mang tính chất thoả mãn nhu cầu tình dục đơn thuần cũng được coi là chuyện bình thường, không phải là một vấn đề lớn. Điều quan trọng nhất đối với họ là làm sao bảo vệ sức khoẻ sinh sản cho mình mỗi khi có quan hệ tình dục.

Với xã hội Việt Nam, định kiến về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn còn rất nặng nề, đặc biệt là vấn đề “trong trắng” của các chị em khi lập gia đình. Giáo dục về giới tính chỉ mới được dạy một cách sơ sài chưa đạt được hiệu quả cao khi ngay cả giáo viên vẫn còn thái độ ngại ngùng trong quá trình giảng dạy.

Dù đã ra trường được vài năm, nhưng các cựu sinh viên ở một trường đại học tại TP.HCM vẫn còn truyền tai nhau chuyện vui về một nữ giảng viên phụ trách môn học có liên quan đến giới tính luôn luôn nói “tê-đê” mỗi lần cần nhắc đến hai chữ “tình dục”...

Chỉ khi nào giới tính và tình dục được coi là một vấn đề cần được bàn đến và giải thích cặn kẽ từ lúc nhỏ thì giới trẻ Việt Nam mới có thể có thái độ đúng đắn và có trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân mình trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản.

Tình dục không xấu, điều quan trọng là những người trong cuộc có cách nhìn nhận và có trách nhiệm như thế nào về quyết định và những việc mình làm. Cần lắm thái độ tích cực và phù hợp với xu hướng chung của thế giới khi bàn luận về giới tính và tình dục.

Thảo Trâm (Cairns, Australia)
SGTT

Liệu người Việt Nam có tìm thấy sự thoả mãn trong quan hệ tình dục không nếu như họ không biết gì về điều đó?

73,3% người được hỏi nói rằng họ thấy việc có một cuộc sống tình dục hài hoà với vợ/chồng mình là rất quan trọng. Nên giải thích điều này với một quan điểm cởi mở về tình dục, không quá quan trọng đến việc phải có con và hơn nữa sự riêng tư thân mật giữa hai vợ chồng, và sự chi phối của văn hoá Tây phương.

85,8% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy thoả mãn với đời sống tình dục của họ. Hiển nhiên là bởi vì tình dục có sự liên quan chặt chẽ với bản chất đàn ông, nên cũng không ngạc nhiên khi 92% đàn ông được hỏi nói rằng cuộc sống tình dục của họ là thoả đáng, điều này ở phụ nữ là 58,8%.

(Trích đề tài nghiên cứu “Ngoại tình ở Việt Nam thời mở cửa” trong khuôn khổ hội thảo Việt Nam học lần 3 tổ chức tại Hà Nội tháng 12.2008, của nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Linh và giáo sư Jack Dash Harris)

Phạm Hồng Thuý (dịch)

Chia sẻ