Phụ nữ giận hờn để... kiểm chứng tình yêu

,
Chia sẻ

Đừng vội bực mình khi các cô nàng giận hờn vô cớ vì đấy chỉ là một cách kiểm chứng tình yêu bạn dành cho cô ấy mà thôi.

Có rất nhiều chàng trai đặt ra câu hỏi là “Vô duyên vô cớ, tại sao cô ấy lại tức giận như thế?”. Họ thực chất không thể hiểu được lý do mà những cô gái lại tự dưng nổi đóa lên như vậy.

So với đàn ông thì có vẻ như phụ nữ dễ nổi giận hơn. Khi yêu nhau, tất cả đều là mật ngọt, nhưng lại có một hiện tượng mà tất cả chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Đó chính là việc những chàng trai đôi lúc chỉ tới muộn có vài phút và ngay lập tức người con gái sẽ tức giận. Và thế là chàng ra sức giải thích, nàng ra sức giận hờn. Nhưng sau một loạt những lời ngon tiếng ngọt, nàng bỏ qua cho chàng và họ lại tiếp tục những dự định của mình.
 
Thực ra, không phải là những cô gái cố tình làm khó người đàn ông của mình. Mà chỉ đơn giản là họ muốn dùng sự giận dỗi để kiểm nghiệm tình cảm của đàn ông mà thôi. Các chuyên gia tâm lý học đã chỉ ra rằng, đàn ông đôi khi cũng có một số những đặc điểm giống như phụ nữ. Và khi yêu, những đặc điểm này sẽ có cơ hội được bộc lộ ra ngoài.
 
Đôi khi, phụ nữ giận hờn là để kiểm chứng tình yêu của đàn ông.

Những chuyên gia chuyên nghiên cứu về tâm lý cho rằng: khi yêu, vai diễn của người đàn ông thường là kẻ đi theo đuổi và họ cảm thấy thỏa mãn cũng như hãnh diện khi đạt được mục đích của mình. Chính vì thế mà họ ham muốn chinh phục được đối phương, họ luôn lo sợ mình không đạt được cái đích mà họ muốn. Bởi vậy mà dù những chàng trai ngoài đời có mạnh mẽ và bản lĩnh tới mấy cũng dễ dàng trở nên ngoan ngoãn và dễ thương tới lạ lùng trong mắt các cô gái.

Còn các cô gái thì sao? Họ luôn là người tạo ra vô số những trở ngại cho chàng trai một cách cố ý hoặc vô ý. Ví dụ như không bao giờ được tới muộn, không được quên ngày sinh nhật của nàng, của bố mẹ nàng... thậm chí là cả của con thú cưng của nàng. Phải luôn nhớ  tặng quà cho nàng vào những dịp cần thiết, phải biết tạo bất ngờ trong ngày lễ tình nhân. Tất cả chỉ là để xem tình cảm của chàng đối với nàng đến mức nào và còn quan tâm mình như ngày đầu không?. Những điều đó dễ dàng lý giải cho lý do vì sao mà những cô gái thì luôn dễ tức giận hơn so với nam giới.

Các chuyên gia cho rằng, trong thời gian yêu, người con gái thường đòi hỏi nhiều hơn cảm giác an toàn ở người đàn ông mà họ yêu thương. Và nhất là phải luôn làm được những điều mà họ yêu cầu một cách xuất sắc. Khi đối phương không làm được điều mà họ muốn, các cô gái thường chọn cách giận dỗi để biểu lộ thái độ không bằng lòng. Mỗi khi người yêu tới muộn, có thể nguyên nhân là công ty bạn có cuộc họp đột xuất hoặc là  tắc đường... Hoặc việc bạn quên tặng hoa cho nàng vào sinh nhật. Tất cả cũng đều khiến nàng giận giữ. Các chàng trai thì sao, họ nói rằng đó đều là các tác động ngoại cảnh,và những hành động đó không bao giờ chứng minh được việc họ yêu bạn thế nào.

Con trai thường nói rằng, những cô gái thích giận hờn thì không đẹp, nhưng những người con gái không biết giận thì có bao nhiêu?. Chuyên gia tâm lý cũng nói rằng nguyên nhân khiến cho các cô gái hay nổi giận cũng là xuất phát từ tình yêu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các cô gái cứ lạm dụng lý do này để thường xuyên giận giữ. Vì nó có thể ảnh hưởng và làm sứt mẻ tình cảm của hai người. Những tranh cãi, hiểu lầm, hoài nghi có thể sẽ lam bạn phải hối tiếc.

Tất cả những chàng trai cô gái đã yêu, đang yêu và sẽ yêu hãy luôn nhớ rằng khi đối mặt với chuyện tình cảm, đừng bao giờ vội vàng giận hờn mà làm hỏng chuyện. Tình yêu được thiết lập dựa trên sự yêu thương và tin tưởng từ cả hai bên, đừng tỏ ra bất mãn với bất cứ những gì chàng chưa hoàn hảo, Và nhất là đừng bao giờ vội vàng nói “chúng ta chia tay”!

Bảo Vy
Theo Pclady
Chia sẻ