Ngửi mùi mồ hôi, biết chàng muốn "ấy"

,
Chia sẻ

Mùi mồ hôi của phái mạnh thay đổi theo tâm trạng và sự thay đổi đó giúp phụ nữ nhận ra thời điểm các anh chàng thích quan hệ tình dục.

 
Telegraph cho biết, tiến sĩ Denise Chen, giáo sư tâm lý của Đại học Rice, Mỹ và các cộng sự chọn lựa một số nam giới để lấy mồ hôi. Họ gắn miếng gạc có khả năng thấm mồ hôi vào nách các tình nguyện viên rồi yêu cầu họ xem những đoạn video mang tính giáo dục trong 20 phút. Sau đó nhóm tình nguyện viên thay gạc rồi xem những đoạn phim gợi dục. Nhóm nghiên cứu đưa mồ hôi vào các lọ rồi dán hai loại nhãn “bình thường” và “gợi dục”.

Các chuyên gia mời 19 phụ nữ trong độ tuổi đôi mươi ngửi tất cả lọ đựng mồ hôi. Trong lúc các phụ nữ ngửi mồ hôi nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi hoạt động trong não họ bằng máy chụp cắt lớp.

Nhóm tình nguyện viên nữ nói họ không nhận thấy sự khác biệt giữa các lọ mồ hôi. Tuy nhiên kết quả chụp cắt lớp não cho thấy nhiều vùng trong não họ sáng lên khi họ ngửi những lọ có nhãn "gợi dục".

“Thử nghiệm cho thấy não phụ nữ có khả năng nhận ra ham muốn tình dục của nam giới qua mùi mồ hôi”, tiến sĩ Chen nhận xét.
 
Không những thế, mùi mồ hôi của phụ nữ cũng có sức hấp dẫn đặc biệt với đàn ông. Dương Quý Phi được vua mê mẩn không chỉ nhờ nhan sắc chim sa cá lặn mà cả vì mùi thơm quyến rũ của cơ thể nàng. Vua thậm chí còn cất giữ các mẫu mồ hôi của người đẹp. Còn Napoleon - hoàng đế lừng lẫy chiến tích của Pháp - sau những cuộc viễn chinh trở về thường cho kỵ sĩ tức tốc phi ngựa tới Paris trước chỉ để thông báo với hoàng hậu Josephine xinh đẹp đừng tắm, chờ vua trở về. Bởi Napoleon rất mê mùi thơm của cơ thể nàng.
 
Chen cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu xem những mùi mồ hôi tác động thế nào tới hành vi của nam đối với nữ và ngược lại.
 
Theo Vnexpress/Telegraph
Chia sẻ