"Mẹo" cực hay giúp chàng chịu cưới bạn

Thụy Vân,
Chia sẻ

Sau đây là những chiêu vô cùng độc đáo giúp bạn có được lời cầu hôn của chàng...

Hẹn hò với hơn 1 người đàn ông cùng lúc

Để không đeo bám theo chàng, bạn nên hẹn hò với hơn 1 người đàn ông cùng một lúc. Với cách này, bạn vừa có thể so sánh những người đàn ông đó với nhau vừa không trở nên đeo bám hay vội vàng với người đàn ông nào. Đồng thời, điều đó cũng giúp mở ra cho bạn những cơ hội mới.

Đừng khiến chàng thấy bạn là người lạnh lùng, khó yêu

Nếu bạn khiến một người đàn ông nghĩ rằng bạn là người khô khan, lạnh lùng, khó yêu thì chàng sẽ rất ngại tiến đến với bạn bởi khi đó chàng nghĩ, bạn chỉ muốn lấy chồng vì nghĩa vụ, vì áp lực gia đình... chứ không phải vì yêu chàng.

Hãy cho anh ấy biết bạn cũng biết yêu thương và yêu anh ấy.

Đừng cố gắng để giành bằng được anh ấy

Đừng tìm cách để được gặp anh ấy mỗi tối, đừng đến nhà anh ta để nấu nướng hay dọn dẹp, hầu hạ anh ta hoặc xuất hiện ngay khi anh ta bảo đang bị ốm. Bởi nếu không, bạn sẽ khiến mình trở thành mẹ anh ấy hơn là bạn gái.

Bạn muốn có anh ấy? Vậy thay vì bám đuổi theo chàng mọi lúc mọi nơi, bạn hãy quan tâm anh ấy vừa phải và dành bản thân hoàn thiện mình để anh ta phải đuổi theo bạn.

Nói cho anh ấy biết điều bạn muốn

Nếu bạn muốn đính hôn nhưng anh ấy cứ lưỡng lự, hãy nói cho anh ấy biết điều bạn muốn. Nhớ nói ngắn gọn và đơn giản. Và trên hết, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều xấu nhất.

Khi nói cho anh ấy điều bạn muốn, bạn không chỉ cho anh ấy biết suy nghĩ của mình mà còn biết được suy nghĩ của anh ấy. Nếu anh ấy muốn cưới bạn, anh ấy sẽ xúc tiến. Còn nếu không, bạn cũng biết đường mà rút lui thay vì ngồi đó băn khoăn, đoán mò.

Cho chàng biết cảm xúc của bạn

Điều này khác với việc bạn nói “Đây là những gì em muốn”. Cho anh ấy biết cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc bạn thể hiện mình theo cách cởi mở. Nếu một người đàn ông phải đoán xem bạn đang cảm thấy thế nào, anh ấy sẽ không thể kết nối và gần gũi với bạn được.

Thể hiện sự mềm yếu và dễ bị tổn thương

Bạn có thể là giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nhưng nếu người đàn ông không thấy ở bạn sự mềm yếu và dễ bị tổn thương, đáng tin cậy, anh ấy sẽ không thể cởi mở với bạn. Nếu bạn cho anh ấy thấy mặt yếu đuối, nhạy cảm của mình, anh ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn và có thể hạ mặt nạ xuống khi ở bên bạn.

Khuyến khích anh ấy được là chính mình

Người đàn ông thích ở bên người phụ nữ mà khi ấy anh ta dược hoàn toàn là chính mình. Điều đó không có nghĩa anh ta được phép làm những việc xấu mà là được phép thể hiện tình cảm thật và suy nghĩ thật của mình.

Ngoài ra, để giúp anh ấy làm được điều đó, bản thân bạn cũng cần cư xử như thế với anh ta: Hãy là chính bạn, bày tỏ suy nghĩ, tình cảm thật của mình. Khi đó, người đàn ông sẽ yêu bạn, mãi mãi.

 

Chia sẻ