Lý do không nên mời "tình cũ" dự đám cưới

T.Mai,
Chia sẻ

Có những lý do đáng suy ngẫm để bạn nên gạt tên người yêu cũ ra khỏi danh sách khách mời tham dự đám cưới của mình.

Bất cứ quyết định nào liên quan đến chuyện tình trong quá khứ cũng khiến mỗi chúng ta khó xử, bởi vậy khi kết hôn, nhiều người luôn do dự và tự hỏi rằng mình có nên mời "tình cũ" hay không?!
 
Trong một vài trường hợp dưới đây dù có thể bạn nói rằng mình đã quên ký ức tình yêu cũ với người ấy, nhưng để mời họ đến tham dự đám cưới của mình thì bạn nên xem xét liệu mối quan hệ giữa hai người hiện tại có nằm trong số những trường hợp sau đây:
 
Khi cả hai không bao giờ có thể trở lại là bạn bè
 
Dù đã chia tay nhưng trên một ý niệm nào đó thì cả bạn và người cũ vẫn còn lưu giữ cảm xúc và kỉ niệm của những thời khắc đặc biệt khi ở bên nhau. Nếu người đó phải chứng kiến bạn kết hôn và chỉ mình bạn được hạnh phúc, còn mình thì đau khổ, anh ấy không nên có mặt ở đó làm gì.
 
Hơn thế, bạn đừng mong đợi rằng mình có thể hóa giải mối quan hệ để trở thành những người bạn tốt của nhau. Bởi vì, tha thứ và quên đi quá khứ là một điều vô cùng khó khăn. Do đó, khi bạn nhận lời kết hôn với một người nào khác thì đừng nên gửi tới họ tấm thiệp này.

Quá khứ luôn luôn buồn

Khi hai bạn đã chia tay và bạn mời người cũ tham dự đám cưới của mình, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Nếu anh ấy đi, thì chắc chắn chỉ để giả vờ cho bạn thấy rằng mình vẫn sống tốt trong khi cảm giác thực sự của anh ấy là mình bị tổn thương.

Nếu anh ấy không đi thì tâm trạng cũng không khá hơn là mấy bởi vì sẽ phải trải qua cảm giác bị chối bỏ, đau đớn hoặc thậm chí anh ấy cho rằng đó là sự phản bội. 
 
Lý do không nên mời "tình cũ" dự đám cưới
Khi bạn nhận lời kết hôn thì đừng nên gửi tới người cũ tấm thiệp cưới (Ảnh minh họa)
 
“Tôi biết làm thế nào để tiến lên mà không cần có anh”
 
Đây là tình trạng bất ổn nhất khi bạn mời người yêu cũ tham dự đám cưới của mình. Và nó gần như là hành động của sự tức giận và quyết tâm trả thù của bạn chứ không hề có thiện ý.
 
Đám cưới của bạn là nơi để bạn tỏa sáng, nhưng không phải nơi để bạn tỏ ra đắc chí hay khiến người khác cảm thấy buồn bã cho hoàn cảnh của mình. Điều này có thể gây ra những tình huống khó xử cho cả đôi bên.

Bạn muốn chứng minh cho anh chàng đó thấy rằng mình vẫn sống tốt, không bị gục ngã, đau khổ. Rằng anh ta mới là kẻ thua cuộc còn bạn thì đang rất hạnh phúc với một người tốt hơn anh ta. 

Và đó là một lời mời với động cơ thỏa mãn niềm vui trả thù của bạn chứ không phải là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Đó có thể là lời cáo buộc bạn

Mối quan hệ giữa hai người chấm dứt chưa được bao lâu. Và khi chuẩn bị đám cưới của mình, bạn gửi thiệp mời đến cho anh chàng người yêu cũ.

Điều này không những khó chứng minh rằng bạn đã phục hồi sau cơn thất tình mà ngược lại, nó phản tác dụng - tố cáo bạn là người không chung thủy, thiếu sự cam kết, không có lập trường... Bạn cũng nên lưu tâm đến trường hợp sự xuất hiện của người cũ có thể khiến chồng bạn bị bất ngờ và bực bội trong ngày cưới. Hoặc đặt mình vào tình huống: Bạn có cảm thấy phiền lòng nếu chồng tương lai của bạn cũng muốn mời người cũ của anh ấy?...

Bạn nhanh chóng kết hôn với người khác chỉ như một liệu pháp chữa lành sự tổn thương đã gặp phải trong quá khứ. Và như vậy, mối quan hệ về sau của bạn sẽ rơi vào bế tắc hơn mà thôi.

Chia sẻ