Lầm tưởng "ngớ ngẩn" của đàn ông về phái đẹp

,
Chia sẻ

Cánh mày râu thường nghĩ thích xem phim "mát" xa lạ với phụ nữ, hoặc phái đẹp dĩ nhiên có trực giác tốt hơn, thực tế không hẳn như vậy.

Dưới đây là một số điều không đúng mà đàn ông vẫn gán cho phụ nữ:

Đàn ông luôn nuôi gia đình, còn phụ nữ thì ngược lại

Chúng ta luôn nghĩ rằng do đàn ông săn bắn, còn phụ nữ thì chăm sóc con cái và hái lượm quả, do đó vai trò trụ cột thuộc về đàn ông. Nhưng các nhà khảo cổ đã làm sáng tỏ một thực tế là tuyệt nhiên không phải đàn ông bảo đảm nuôi sống gia đình, vì phụ nữ cung cấp tới 80% đồ ăn thức uống khi hái lượm quả và nhặt trứng chim. Đương nhiên cũng không thể nào khác được vì trong phần lớn trường hợp, đàn ông phải truy đuổi nhiều ngày mới săn được một con thú. Kết luận rút ra từ đây là với cung cách sống bằng hái lượm và săn bắn, ông bà ta xưa kia sống khá là bình đẳng.

Người mẹ nhận biết con mình qua mùi, còn người cha thì không

Quan niệm này có từ rất lâu, rằng cũng như động vật, người mẹ nhận biết con mình qua mùi. Các nhà khoa học đã giải quyết dứt điểm vấn đề này vào năm 2004. Họ đã cho những đứa trẻ từ hai đến bốn tuổi mặc những chiếc áo đặc biệt. Sau đó họ cho cha mẹ trẻ và cùng một số lượng như vậy những cặp vợ chồng chưa có con ngửi các mẫu mùi được thu thập. Kết quả chỉ có cánh đàn ông xác định được mùi trẻ. Phụ nữ thì không cảm nhận được sự khác biệt về mùi của trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn, chứ chưa nói đến mùi đứa con của chính mình.

Trên thực tế, phụ nữ không giỏi hơn nam giới về khả năng giao tiếp với con cái.

Phụ nữ giao tiếp tốt hơn với con cái

Đây là chuyện huyễn hoặc được ưa thích. Nhà nghiên cứu Ross Park ở ĐH California (Mỹ) đã quan sát các ông bố và kết luận rằng, cũng như các bà mẹ, ngay từ khi đứa con ra đời, đàn ông cũng có tiếp xúc tình cảm mật thiết với trẻ. Những ông bố tham gia vào công trình nghiên cứu cũng nói chuyện và chơi đùa với trẻ sơ sinh và thường hôn hít chúng. Họ cũng xác định được rõ ràng những tín hiệu mà trẻ phát đi như đói, sợ hãi, buồn. Chỉ có phản xạ đối với việc trẻ cười là có phần mờ nhạt hơn ở đàn ông.

Trực giác phụ nữ phát triển hơn nam giới

Phụ nữ thường cho rằng họ nhạy cảm hơn về mặt trực giác so với phái mạnh. Các nhà khoa học phân tích tất cả những tài liệu về đề tài này trong vài thập kỷ và kết luận rằng vẻ bề ngoài thì đúng là như vậy, nhưng trên thực tế thì ngược lại. Khi thử nghiệm về trực giác, phụ nữ cho những kết quả như đàn ông. Kết luận của các chuyên viên là: những tiêu chí văn hoá cho phép phụ nữ tin rằng họ nhạy cảm hơn đàn ông. Nhưng về mặt di truyền thì họ không có những khả năng như vậy.

Vợ bao giờ cũng kiếm ít tiền hơn chồng

Một nghiên cứu ở Đức đã cung cấp những kết quả bất ngờ: 35% số phụ nữ đi làm có thu nhập cao hơn chồng mình. Nghiên cứu của Richard Freeman ở ĐH Harvard (Mỹ) cũng thu được kết quả tương tự: gần 30% số bà vợ đi làm ở Mỹ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Còn ở châu Âu, chỉ số đó thậm chí là 59%.

Phần lớn các phát minh, sáng chế là của đàn ông

Bộ lọc cà phê, giò rán, áo lót trên, tã lót dùng một lần, tất cả đâu phải phái mạnh nghĩ ra. Phụ nữ sáng chế ra nhiều thứ giúp giảm nhẹ cuộc sống của chúng ta. Phụ nữ cũng có những phát minh, sáng chế quan trọng trong y học, kỹ thuật vi tính hay khoa học tự nhiên. Bà Dorothy Crowfoot Hodgekin đã dùng tia X để giải mã kết cấu của trên 100 phân tử. Ada Lovelace Byron được coi là khai sinh ra tin học. Stephanie Louise Kwolek đã sáng chế ra loại vật liệu rất nhẹ nhưng cứng như thép dùng để chế tạo áo chống đạn. Rồi còn rất nhiều các phát minh sáng chế khác nữa cũng từ phụ nữ mà ra…

Phụ nữ không thích xem phim "mát"

Trên một nửa số phụ nữ quan tâm đến những hình ảnh "tươi mát" trong khi con số này ở phái mạnh là 73%. Đó là kết quả thăm dò dư luận của Viện Gewis-Institut ở Hamburg. Phụ nữ cũng tụ tập đông hơn nam giới bên màn hình TV mỗi khi có chiếu những phim có cảnh "mát".  
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ