"Không chồng mà chửa"

Lan Anh,
Chia sẻ

Xét cho cùng,"không chồng mà chửa" không phải là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ.

Phụ nữ không chồng mà chửa từ xưa đến nay vẫn bị người đời nhìn với ánh mắt nhiều dị nghị, khinh miệt. Thời các cụ, không chồng mà chửa là chuyện tày trời, không thể chấp nhận. Thời đó, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, còn những người phụ nữ chửa hoang không còn danh tiết sẽ bị dẫn đi khắp làng để bêu xấu, bị cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông… chịu những hình phạt vô cùng nghiệt ngã do lễ giáo phong kiến.

 
Không chồng mà chửa ở hoàn cảnh nào cũng cần có sự suy xét, lý giải thấu đáo với chính bản thân người trong cuộc

Nói về gái không chồng mà chửa, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có cách nói rất trào phúng có ý đứng về phía những người phụ nữ: “Không chồng mà chửa mới ngoan. Có chồng mà chửa thế gian thiếu gì”. Điều này cho thấy, thời nay, cuộc sống hiện đại đã có cái nhìn thoáng đãng hơn, xong những người rơi vào trường hợp ấy ít nhiều vẫn chịu điều ra tiếng vào của dư luận. Chính vì thế, không ít người không kết hôn mà bụng cứ to ra đã phải sống “mai danh ẩn tích”…

Những hình phạt nghiệt ngã mà người phụ nữ chửa hoang thời lễ giáo phong kiến phải chịu và những lời lẽ xì xào, dị nghị thời nay chứng tỏ từ xưa đến nay, chuyện chửa hoang ở thời nào cũng bị phản đối quyết liệt.

Tìm hiểu kín kẽ, thấu đáo, những trường hợp chửa hoang thường là do bất đắc dĩ vì rất nhiều hoàn cảnh. Cũng có trường hợp người phụ nữ không lấy được chồng hoặc không muốn lấy chồng nhưng lại muốn chủ động kiếm một đứa con để vui vầy hạnh phúc.

Khá nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh trớ trêu như bị hạn chế về hình thức, bênh tật hoặc vì một lý do nào đó mà không lấy được chồng… Mặc dù không thể lấy được chồng nhưng bản năng thiên chức của một người mẹ vẫn luôn luôn thôi thúc họ mong mỏi có một đứa con cho quây quả. Vì vậy, những người phụ nữ này săn sàng bất chấp tất cả, chấp nhận mang tiếng chửa hoang, đơn thân nuôi con. Đối với họ, một cuộc sống với đứa trẻ kháu khỉnh sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống cô đơn, buồn tủi mà không chồng.

Lại có không ít những cô gái hoàn toàn không phải rơi vào hoàn cảnh tình duyên trắc trở hay quá lứa lỡ thì. Trái lại, họ xinh đẹp, trẻ trung, thành đạt có tư tưởng độc lập, mạnh mẽ nhưng không muốn lấy chồng mà muốn chọn một anh chàng khoẻ mạnh, giỏi giang để xin… con, với một tâm lý sẵn sàng vừa làm mẹ, vừa làm bố khi đứa con ra đời. Những cô gái này đang sống trong vô số áp lực của cuộc sống hiện đại. Trong khi đó, họ lại nhìn thấy những áp lực của cuộc sống vợ chồng, của phận làm dâu nên họ muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhiều người đã chọn cách sống như vậy và họ bằng lòng với hạnh phúc ấy.

Chuyện không chồng mà chửa thời nay được nhìn nhận thoáng hơn xưa, không bị phản đối nhưng cũng không được ủng hộ. Dù sao đi chăng nữa thì việc một cô gái không muốn lấy chồng hoặc... không ai lấy vẫn có quyền có một đứa con để yêu thương, săn sóc. Tuy vậy, giữa bất đắc dĩ vì chửa hoang với chủ động không kết hôn nhưng muốn có chửa lại là vấn đề cần phải bàn đến.

Người phụ nữ vì một lý do nào đó mà trở thành mẹ xét cho cùng cũng là niềm ao ước, thiên chức và khát khao bản năng làm mẹ. Với những người đã xác định cuộc sống như vậy, họ sẽ phải vất vả gấp đôi những người bình thường để có thể vừa làm bố, vừa làm mẹ. Họ cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ dư luận, cộng đồng.

Tuy nhiên, khi các cô gái thời hiện đại không vì hoàn cảnh riêng mà chỉ đơn thuần muốn sống cuộc sống không chồng mà có con lại là một chuyện đáng phê phán để nó không trở thành trào lưu, vấn nạn của xã hội.
 
Trước khi quyết định những vấn đề có tầm ảnh hưởng đến suốt cuộc đời cần phải nhìn nhận thật kỹ lưỡng. Chuyện đơn thân làm mẹ không chỉ ảnh hưởng đến chính người trong cuộc mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống về cả vật chất lẫn tinh thần của đứa con sau này. Thiếu hụt người cha là sự thiệt thòi cho trẻ. Con cái cần cả tình yêu thương của cha mẹ để nên người.
 
Không chồng mà chửa ở hoàn cảnh nào cũng cần có sự suy xét và lý giải thấu đáo với chính bản thân người trong cuộc.

Lan Anh

Chia sẻ