Hôn nhân mở: Lời nói dối chân thật?

,
Chia sẻ

Người đàn ông tôi đang có quan hệ sâu sắc làm tôi ngạc nhiên với lời đề nghị khác thường: nếu kết hôn, anh ta muốn chúng ta ở hai căn hộ riêng biệt, để có lúc được “một mình”.

Hôn nhân mở là khái niệm mới nhưng chưa hẳn lạ với những ai quan tâm đến chuyện hẹn hò qua mạng. Hôn nhân mở có gì khác so với quan hệ hôn nhân bình thường lâu nay? Bà Karen Salmansohn - nhà văn Mỹ, tác giả cuốn sách thu hút khá đông bạn đọc Hội chứng hoàng tử gây hại (Prince Harming Syndrome) đã tường thuật lại bài học của chính mình về hôn nhân mở.

Người đàn ông tôi đang có quan hệ sâu sắc đã làm tôi ngạc nhiên với lời đề nghị khác thường: nếu kết hôn, anh ta muốn chúng tôi vẫn ở trong hai căn hộ riêng biệt, để có lúc được “một mình”, tức là anh ta được bước ra khỏi mối quan hệ hôn nhân khoảng ba đêm/tuần. Anh muốn một cuộc hôn nhân mở, không theo chế độ một vợ một chồng, đôi bên vẫn có những gặp gỡ đắm say theo cách riêng. Hôn nhân mở rất xa lạ với tôi, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu mình cần suy nghĩ thoáng hơn chăng? Tôi yêu anh ta, liệu làm vợ chồng 4/7 ngày mỗi tuần sẽ tốt hơn?

Và đây là những gì tôi học được về hôn nhân mở:

Mục tiêu của hôn nhân mở là không bao giờ nói dối, để tạo ra một môi trường trong đó bạn có thể cởi mở mọi thứ, gia tăng tối ưu sự trao đổi thông tin và phát triển cái tôi hoàn toàn của mỗi người. Suy nghĩ như thế có vẻ rất yêu thương người bạn đời, muốn họ sống cuộc sống trọn vẹn nhất nhưng thật ra lại là trò gieo xúc xắc. Liệu rằng, sẽ không có gì khác biệt giữa việc anh chàng của bạn thưởng thức món pizza mà không có bạn với việc anh ta “thưởng thức” một cô gái tóc vàng nào đó chứ không phải bạn.

Người ta cho rằng, mặt tốt của hôn nhân mở là tạo ra bữa tiệc buffet về kinh nghiệm sinh lý, vì không còn ai có cảm giác giống như là đói khát bởi những cảm giác mới mẻ. Quyền trung thực của đôi bên tránh được sự sa sút tinh thần do những cuộc tình lén lút, bởi nhu cầu giữ bí mật không còn. Vậy sự ghen tuông thì sao? Người ta lại cho rằng, hầu hết cuộc hôn nhân mở phân biệt việc quan hệ tình dục với những người này và tình cảm lãng mạn với người kia. Cặp đôi đã ký tên vào hôn nhân mở đồng ý giữ gìn vợ (chồng) của mình trong tim - không có vấn đề ai khác chen vào(!?).

Nhưng, tôi lại nhìn thấy mặt trái nhiều hơn là mặt tốt của hôn nhân mở. Điều chính yếu của hôn nhân là sự trung thành. Đó là sự thỏa thuận tuyệt vời của bình yên và an toàn, xuất phát từ việc biết là bạn đời hướng về mình, và chỉ yêu mình mà thôi. Nếu hôn nhân mở là tiệc buffet thì nguyên liệu chính của các món ăn là sự oán giận, tranh giành, ghen tuông, xúc cảm về sự phản bội và mất đi sự an toàn… Tất cả những thứ này, chắc chắn làm mờ nhạt đường nét của cuộc hôn nhân lành mạnh.

Hôn nhân mở là sự đối lập lớn của hôn nhân. Nó né tránh sự cam kết - nền tảng của hôn nhân hạnh phúc. Về lý trí, bạn có thể đồng ý với “những quy định về sự thiếu chung thủy” khi bước vào hôn nhân mở, nhưng cảm xúc tự nhiên của tình yêu sẽ đi về đâu? Sự bình yên và an toàn có thể không nóng bỏng như sex, nhưng bạn có sự thoải mái khi biết người bạn đời cam kết “là một phần của mình cho đến lúc chết” hơn là chỉ biết đến nhau ở cuộc hẹn qua đêm vào tuần tới.

Hôn nhân mở đơn thuần là lý do để không chịu trách nhiệm với thói bê tha và thiếu thận trọng. Trong quyển sách Hội chứng hoàng tử gây hại của tôi, người đàn ông nào muốn hôn nhân mở  đều là hoàng tử gây hại, là người không đem lại sự an toàn, bình yên và thoải mái cho người yêu.

Vài nghiên cứu cho rằng hôn nhân mở có đến 92% bị thất bại. Tiến sĩ Steve Brody, nhà tâm lý học ở California lý giải là ít hơn 1% những người kết hôn đang trong tình trạng hôn nhân mở. Dù vậy, nó dường như có khuynh hướng gia tăng cùng với sự xuất hiện của nhiều trang web hẹn hò qua mạng.

Karen Salmansohn
(Dịch từ oprah.com)
Theo Phụ nữ
Chia sẻ