Chồng ơi, vợ không muốn nghe chồng nói thế này

Thụy Vân,
Chia sẻ

Có những điều mà các bà vợ không hề thích nghe từ chính miệng những người chồng của mình...

1. Chi tiết việc anh ta đã đi vệ sinh như thế nào.

Mặc dù vợ chồng là những người gần gũi và thân thiết với nhau nhưng điều đó không có nghĩa các anh không cần giữ ý tứ với vợ. Hơn nữa việc các anh đi vệ sinh ra sao, họ cũng không cần phải biết quá chi tiết như vậy bởi điều đó không chỉ khiến các cô vợ thấy ghê mà còn làm các anh kém hấp dẫn đi.

2. Rằng các anh không thích bữa cơm mà chúng tôi đã vất vả nấu.

Không có gì khiến phụ nữ cảm thấy bực mình bằng việc lọ mọ nấu cơm chồng để rồi khi bưng lên cho anh ta ăn lại bị chê bai này kia. Ngay cả khi không hài lòng, các anh cũng nên mỉm cười, cố ăn cho hết và nói vài câu khích lệ để lần sau vợ mình rút kinh nghiệm. Còn không, sao các anh không đi vào bếp mà nấu nhỉ? Những người vợ sẽ rất vui khi được các anh nấu cho ăn dù là dở đấy.

3. Các anh thấy bọn trẻ phiền nhiễu thế nào ngay sau khi bước chân về nhà.

Việc nuôi dạy và chăm sóc con cái chẳng bao giờ là dễ dàng. Và có một sự thật là không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn và dễ chịu. Vợ các anh cũng biết điều đó và chính họ còn phải chịu đựng nhiều hơn các anh. Vậy tại sao các anh không cùng vợ dạy dỗ, chăm sóc con cái mà chỉ biết kêu ca?

4. Rằng chẳng còn đôi tất sạch nào.

Thứ nhất, nếu các anh không còn đôi tất sạch nào thì hãy nhẹ nhàng nhờ vợ giặt giúp mình thay vì kêu ca như thể đó là trách nhiệm của vợ. Thứ hai, ngay cả khi đó là công việc mà vợ phải làm thì các anh cũng nên kiểm tra lại xem liệu có phải mình đã vứt tất linh tinh và chưa đưa cho vợ giặt hay không. Các bà vợ có rất nhiều việc phải làm rồi và đừng bắt họ phải biết xem tất bẩn của các anh để ở đâu để rồi đi tìm chúng.

Chia sẻ