Chia tay vì những lý do lãng xẹt

,
Chia sẻ

Có những cuộc chia tay chứa đầy tiếc nuối chỉ vì những lý do hết sức lãng xẹt. Nếu bạn không muốn mối quan hệ của mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, hãy xem những lý do sau.

Bị động chờ chàng gọi trước cho mình

“Tại sao các chàng trai luôn phải là những người liên lạc trước với các cô gái sau khi họ hẹn hò? Bản thân chúng tôi cũng như các cô gái sau cuộc gặp đều muốn biết liệu người mình gặp có thấy thoải mái, có thích mình hay không. Một vài dòng tin nhắn thú vị sau vài giờ gặp mặt hoặc một cuộc gọi ngắn vào ngày hôm sau là những điều ngọt ngào chúng tôi cũng mong đợi” — Jeremy, 23 tuổi.
 

Giả vờ lên lịch một tuần bận rộn để được chàng “ưu ái”

Nói dối về một lịch làm việc bận rộn với hy vọng chàng sẽ sẵn lòng đi chơi với bạn bất kỳ lúc nào không phải là một ý tưởng tốt nếu bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài. 

“Hãy bỏ ngay cái ý nghĩ thứ bảy nào bạn cũng bận rộn và thứ bảy mà bạn dành để đi chơi với anh ấy là vô cùng hiếm hoi, vì nếu anh chàng của bạn phát hiện thực tế thứ bảy bạn chẳng có cuộc hẹn hoặc chẳng có việc gì bận rộn, lập tức bạn sẽ “trắng tay” ngay” —Paulette, 29 tuổi.

Nấu ăn phục vụ chàng

“Phái nữ luôn hào hứng với việc nấu ăn cho bạn trai/ chồng mình thưởng thức. Các nàng cũng hy vọng mình nấu ăn thì chàng sẽ dọn dẹp hoặc phụ giúp mình dọn dẹp, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, có những anh chàng ỷ lại vào người yêu/ vợ của mình và cuối cùng người làm tất cả mọi việc là chị em” —Kate, 25 tuổi.

Để chàng thanh toán các hóa đơn

“Tất cả chúng tôi đều có tinh thần hào phóng, lịch sự với chị em, nhưng với xã hội hiện nay, nam nữ đều có quyền bình đẳng và “quyền” thanh toán hóa đơn cũng không phải ngoại lệ” —John, 23 tuổi.

“Trình diễn” để gây ấn tượng trong các cuộc hẹn hò

“Tôi cảm thấy mệt mỏi khi hẹn hò với anh chàng mà trong suốt cuộc hẹn hò tôi như đang đóng một vai diễn trong vở kịch của anh ấy. Sau cuộc hẹn, tôi chỉ muốn thư giãn, lấy lại thăng bằng trước khi xem xét xem có nên “kết nối” lại với anh ấy nữa không” — Lisa, 29

Chia thời gian xem TV một cách công bằng

“Khi xem TV tốt hơn các cặp nên thống nhất cùng xem một chương trình. Một cô gái không nên chia thời gian xem TV với bạn trai một cách quá rành mạch” —Greg, 22 tuổi.

Đến cuộc hẹn đầu tiên một mình 

“Tôi không nghĩ cuộc hẹn đầu bắt buộc chỉ phải là cuộc hẹn đầu tiên của hai người. Cuộc hẹn đầu sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu có thêm bạn bè. Ngoài ra, có bạn cùng đi, cuộc trò chuyện sẽ không còn căng thẳng và áp lực như đi một mình” —Sophia, 23 tuổi.  

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ GC
Chia sẻ