Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chán “chuyện ấy” rồi, anh đòi chia tay

,
Chia sẻ

Chúng em yêu nhau rất chân thành, nồng nhiệt và em đã “chiều” anh ấy nhiều lần. Nhưng gần đây anh ấy nói xa xôi là muốn chia tay.

Em năm nay 23 tuổi, người yêu của em 24. Lúc mới yêu nhau thì cả hai đều rất có cảm hứng trong quan hệ với nhau nhưng không hiểu sao dạo này đến cả chuyện ấy, em và người ấy đều không còn thấy hứng thú nữa, chỉ thấy chán và lo sợ. Có phải là chúng em mắc bệnh lãnh cảm không? Anh ấy còn nói xa xôi là muốn chia tay. Em rất đau khổ nhưng không biết phải giữ tình yêu bằng cách nào?
 
(Nguyễn Thị H. T – Hà Nội)
 

Tư vấn:

Bạn H. T thân mến!

Tình yêu bao gồm hai yếu tố: tình cảm và tình dục. Tình cảm thường mênh mông vô bờ bến, yêu thương, nhớ nhung bao nhiêu cũng không đủ. Còn tình dục thì cứ nhiều là chán. Bởi vì đó là một dạng nhu cầu sinh lý, giống như đói muốn ăn, khát muốn uống nhưng đủ rồi thì thôi. Vả lại ăn mãi một món sẽ nhàm và lại muốn đi hàng khác. Chính vì vậy các nhà thơ, nhạc sĩ thường chỉ ca ngợi tình cảm nhớ nhung trong tình yêu chứ có ai ca ngợi tình dục đâu. Không phải các bạn "lãnh cảm" mà bất cứ ai “ăn cơm trước kẻng”quá nhiều cũng đều cảm thấy như thế!

Bởi quan hệ tình dục trước hôn nhân không thoải mái như trong quan hệ vợ chồng vì bao giờ cũng kèm theo mặc cảm tội lỗi, sợ có thai, sợ cha mẹ biết, sợ không đi đến hôn nhân. Điều đó làm cho cảm hứng suy giảm. Cho nên nếu yêu nhau muốn lâu bền và đi được đến hôn nhân hạnh phúc, phải làm thế nào hấp dẫn được nhau bằng tài năng, tâm hồn, tình cảm. Nếu chỉ hấp dẫ nhau bằng “chuyện ấy” thì không nhàm mới lạ chứ cảm thấy chán như “nộp thuế” là chuyện tất nhiên. Đến một lúc họ sẽ thấy người khác mới lạ hấp dẫn hơn, thế là tình yêu tan vỡ.

Có những cô gái phàn nàn là người yêu chỉ thích “chuyện ấy” mà cứ nói đến cưới hỏi lại lảng tránh. Trong trường hợp đó, rõ ràng người con trai đến với người con gái chỉ vì khát khao tình dục chứ không phải vì ý định kết hôn nghiêm túc. Nếu bạn cứ “chiều” anh ta, tưởng làm như thế để giữ được người yêu thì chắc chắn việc kết hôn sẽ ngày càng xa vời, khi mà chẳng cần kết hôn anh ta vẫn đạt được điều duy nhất mà anh ta muốn, vậy thì cần gì phải kết hôn?

Để tránh những vụ đòi hỏi đó, bạn không nên hẹn hò ở những chỗ vắng vẻ chỉ có hai người. Hãy xem ngoài “chuyện ấy” ra anh ta còn có những sở thích gì và làm sao để mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy vui sướng. Nếu ngoài chuyện đó ra anh ta chẳng thích gì nữa thì dù cho bạn có lấy được anh ta cũng không có gì là hạnh phúc đâu bạn ơi !

Chúc bạn giữ được tình yêu đẹp!
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Chia sẻ